Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành các quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá đối với nhiều trụ sở, công sở. Ảnh: Trọng Tâm.
UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành các quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá đối với nhiều trụ sở, công sở. Ảnh: Trọng Tâm.
Tại quyết định số 2921, nêu rõ, cho phép UBND TP Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất trụ sở Hội đồng nhân dân và UBND huyện Kỳ Sơn (cũ) và trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn (cũ) tại phường Kỳ Sơn.
Tại quyết định số 2921 nêu rõ, cho phép UBND TP Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất trụ sở Hội đồng nhân dân và UBND huyện Kỳ Sơn (cũ) và trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn (cũ) tại phường Kỳ Sơn.
Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng 24.806,2 m2 đất trụ sở cơ quan nêu trên.  Trong đó, 18.021,6 m2 đất trụ sở HĐND và UBND huyện Kỳ Sơn (cũ); 6.784,6 m2 đất trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn (cũ) sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng 24.806,2 m2 đất trụ sở cơ quan nêu trên. Trong đó, 18.021,6 m2 đất trụ sở HĐND và UBND huyện Kỳ Sơn (cũ); 6.784,6 m2 đất trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn (cũ) sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Đồng thời, thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho UBND huyện Kỳ Sơn và Huyện ủy Kỳ Sơn ngày 6.3.2014. Giao UBND TP. Hòa Bình hoàn thiện các thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính và thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định.
Đồng thời, thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho UBND huyện Kỳ Sơn và Huyện ủy Kỳ Sơn ngày 6.3.2014.
Cuối năm 2019, toàn bộ diện tích, dân số của huyện Kỳ Sơn được sáp nhập vào TP. Hòa Bình. Từ đó đến nay nhiều công sở, trụ sở đã bị bỏ hoang.
Giao UBND TP. Hòa Bình hoàn thiện các thủ tục, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định.
 
Cuối năm 2019, toàn bộ diện tích, dân số của huyện Kỳ Sơn được sáp nhập vào TP. Hòa Bình. Từ đó đến nay, nhiều công sở, trụ sở của huyện Kỳ Sơn cũ đã bị bỏ hoang.
Ngày 12.12, PV Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt để ghi nhận thực tế. Tại trụ sở Huyện ủy (huyện Kỳ Sơn cũ), cánh cổng chỉ được khép hờ, ngay bên cạnh là phòng bảo vệ được chặn lại bằng chiếc ghế gỗ đã bị mục sau thời gian dài.
Ngày 12.12, PV Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt tại phường Kỳ Sơn để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, trụ sở Huyện ủy (huyện Kỳ Sơn cũ), cánh cổng chỉ được khép hờ, ngay bên cạnh là phòng bảo vệ được chặn lại bằng chiếc ghế gỗ đã bị mục sau thời gian dài.
Bên trong nhiều phòng không được khóa của.
Bên trong nhiều phòng không được khóa của.
 
Tương tự bên trụ sở HĐND, UBND, nhiều vị trí đã bị bong tróc...
và hư hỏng...
và hư hỏng...
Tương tự, nhiều trụ sở làm việc bị bỏ hoang như: Trung tâm văn hóa huyện..., Kho bạc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát Kỳ Sơn.
Nhiều trụ sở làm việc khác bị bỏ hoang như: Trung tâm văn hóa huyện..., Kho bạc, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm Sát Kỳ Sơn.
Trọng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm văn hóa Việt Trì bỏ hoang. Trăm tỉ đồng tan hoang

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn "ngắm" tấm ảnh và đoán xem là cái gì? Xin thưa đó là khán đài của sân vận động 1.000 chỗ ngồi thuộc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quảng trường 200 tỉ đồng xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn xem tấm ảnh về quảng trường 200 tỉ đồng đăng kèm theo bài viết này, sẽ thấy người ta xây dựng công trình cẩu thả như thế nào.

Quảng trường hơn 200 tỉ ở Hoà Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Tùng |

Hòa Bình - Công trình quảng trường Hoà Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đã xuất hiện nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 4 năm hoàn thành.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm văn hóa Việt Trì bỏ hoang. Trăm tỉ đồng tan hoang

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn "ngắm" tấm ảnh và đoán xem là cái gì? Xin thưa đó là khán đài của sân vận động 1.000 chỗ ngồi thuộc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quảng trường 200 tỉ đồng xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn xem tấm ảnh về quảng trường 200 tỉ đồng đăng kèm theo bài viết này, sẽ thấy người ta xây dựng công trình cẩu thả như thế nào.

Quảng trường hơn 200 tỉ ở Hoà Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Tùng |

Hòa Bình - Công trình quảng trường Hoà Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đã xuất hiện nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 4 năm hoàn thành.