Quảng trường hơn 200 tỉ ở Hoà Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Tùng |

Hòa Bình - Công trình quảng trường Hoà Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đã xuất hiện nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 4 năm hoàn thành.

Công trình quảng trường Hòa Bình nằm tại TP Hòa Bình với vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng nhằm kỷ niệm 25 năm tái thành lập tỉnh Hòa Bình.
Theo phản ánh của người dân, công trình Quảng trường Hòa Bình đã bị xuống cấp, bong tróc, nứt, hư hỏng ở nhiều vị trí trong thời gian dài, gây mất thẩm mỹ.
Theo phản ánh của người dân, công trình đã bị xuống cấp, bong tróc, nứt, hư hỏng ở nhiều vị trí trong thời gian dài, gây mất thẩm mỹ.
Đặc biệt, đây là một trong những công trình kiến trúc, văn hóa trọng điểm được xây dựng nhân dịp chào mừng 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.
Có mặt tại Quảng trường Hòa Bình, PV ghi nhận công trình có diện tích lớn, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.
Theo ghi nhận công trình có diện tích lớn, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng.
Từ vỉa hè giáp tuyến đường Chi Lăng, phần nề gạch lát đường đã bị bong tróc.
Phần nền gạch lát trên vỉa hè giáp đường Chi Lăng đã bị bong tróc, gồ ghề.
Phần thành bể cũng đã
Phần thành hồ, cách vài mét lại để lộ những tấm bê tông do đá ốp đã rơi ra.
Đi sâu vào trong công trình, càng thấy nhiều hơn những hạng mục được ốp đá đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đi sâu vào trong công trình, càng thấy nhiều hơn những hạng mục được ốp đá đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đặc biệt, khi quan sát kỹ bên trong PV đã thấy những vật liệu phải là thành thành của bê tông, gạch, vữa, được trộn lẫn vào...
Đặc biệt, khi quan sát kỹ phần kết cấu bên trong PV đã thấy những vật liệu không phải là thành phần của bê tông, gạch, đá, vữa, được trộn lẫn vào...
... “phơi bày” sự cẩu thả của quá trình xây dựng công trình.
...làm "phơi bày” chất lượng của công trình trăm tỉ.
Cơ sở vật chất bên trong của người lao động tại đây cũng đã xuống cấp khó có thể sử dụng.
Cơ sở vật chất của người lao động tại đây cũng đã xuống cấp, khó có thể sử dụng.
Bề mặt cỏ tại quảng trường trở thành nơi “lý tưởng” để chăn thả gia cầm.
Sân cỏ tại quảng trường trở thành nơi “lý tưởng” để chăn thả gia cầm.
Theo ông B.V.T (42 tuổi, người dân xã Quỳnh Lâm)
Theo ông B.V.T (42 tuổi, người dân xã Quỳnh Lâm): "Quảng trường Hòa Bình đã hoàn thành được hơn 4 năm, tôi nghe nói công trình xây dựng hơn 200 tỉ nhưng mới bằng ấy thời gian đã bị hư hỏng rất nhiều, nhiều hơn cả là phần đá ốp".
Theo tìm hiểu của PV, dự án Quảng trường Hòa Bình được đầu tư khoảng 244 tỉ đồng, nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn.
Theo tìm hiểu của PV, công trình Quảng trường Hòa Bình (hay còn gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật, trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm giai đoạn 1) có tổng diện tích 14.5ha, được đầu tư khoảng 244 tỉ đồng.
Tuy nhiên, việc thi công kém chất lượng khiến nhiều hạng mục hỏng hóc, bong tróc là điều đáng báo động.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Châu Khôi - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình cho biết: "Quảng trường Hòa Bình nằm trên địa bàn 3 phường: Quỳnh Lâm, Phương Lâm, Dân Chủ do Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.
Trao đổi với PV, ông  - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình cho biết:
Theo ông Khôi, sau khi hoàn thành công trình đã được bàn giao cho Trung tâm văn hóa thể thao TP Hòa Bình quản lí và đã được đưa vào hoạt động khoảng 3-4 năm nay".
Trọng Tùng
TIN LIÊN QUAN

2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình vừa dừng sáp nhập hoạt động ra sao?

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Liên quan đến thông tin sáp nhập 2 trường Cao đẳng được dư luận quan tâm, PV đã tiếp tục tìm hiểu hoạt động của 2 ngôi trường này.

Hòa Bình: Học sinh huyện giáp Hà Nội nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân khốn khổ vì tỉnh lộ 445 ở Hòa Bình xuống cấp

An Trịnh - Trần Trọng |

Nhiều hộ dân sống dọc theo tỉnh lộ 445 ở TP.Hòa Bình nhiều năm qua chịu cảnh khốn khổ vì tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình vừa dừng sáp nhập hoạt động ra sao?

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Liên quan đến thông tin sáp nhập 2 trường Cao đẳng được dư luận quan tâm, PV đã tiếp tục tìm hiểu hoạt động của 2 ngôi trường này.

Hòa Bình: Học sinh huyện giáp Hà Nội nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân khốn khổ vì tỉnh lộ 445 ở Hòa Bình xuống cấp

An Trịnh - Trần Trọng |

Nhiều hộ dân sống dọc theo tỉnh lộ 445 ở TP.Hòa Bình nhiều năm qua chịu cảnh khốn khổ vì tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.