Điểm tựa an sinh vững chắc
Tại buổi làm việc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam với một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long và BHXH TP.Hà Nội, tại Công ty TOTO Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trực tiếp thăm hỏi, động viên lãnh đạo công ty và NLĐ cùng nhau cố gắng, đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn và chung tay phục hồi kinh tế đất nước.
Đối với chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116/NQ-CP, hiện nay, đã giải quyết được cho 2399 NLĐ (đạt 89%) với số tiền 6,5 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty cũng được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng với số tiền 1,65 tỉ đồng; giảm mức đóng BHTN trong 12 tháng với số tiền 3,3 tỉ đồng...
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ vui mừng khi được trò chuyện và cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của NLĐ đã nhận gói hỗ trợ của Đảng, Nhà nước do ngành BHXH Việt Nam trực tiếp triển khai...
Chỉ tiêu cần thực hiện
Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - cho biết, tính đến ngày 4.11, BHXH thành phố đã hỗ trợ cho 1.207.881 NLĐ với số tiền 2.952,06 tỉ đồng, đạt 74,3% so với số NLĐ thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Đồng thời, có 84.384 đơn vị SDLĐ với 1.425.957 NLĐ đã được giảm mức đóng BHTN với số tiền giảm 367,02 tỉ đồng.
Nhận định về các chỉ tiêu cần thực hiện trong 2 tháng cuối năm, ông Nguyễn Đức Hòa cho hay, trên địa bàn TP.Hà Nội còn 560.948 NLĐ chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116, trong đó có 371.156 người đang tham gia và 189.792 người đang bảo lưu, tương ứng với số tiền 1.411 tỉ đồng. Các đối tượng còn lại chủ yếu đã hưởng BHTN ở các tỉnh, thành khác nên việc xác minh quá trình đóng mất nhiều thời gian hơn so với trước đây, dẫn đến kết quả triển khai giải quyết chính sách hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ chậm hơn. BHXH thành phố sẽ tiếp tục tăng cường việc giải quyết các hồ sơ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, dù có địa bàn rộng, lượng NLĐ và người dân lớn, cộng với ảnh hưởng từ dịch COVID-19 gây ra, nhưng nhìn vào những kết quả đạt được của BHXH thành phố đã cho thấy sự chủ động trong việc triển khai các giải pháp một cách hiệu quả.