Lao động tự do làm nghề gì sẽ được nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Minh Hương |

Ông Dương Tuất (ở Đồng Nai) cho biết, ông là công nhân cơ khí, đã nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. "Tôi có được hưởng hỗ trợ COVID-19 của chính phủ không?" - ông Tuất đặt câu hỏi.


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30.9.2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng áp dụng:

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị (mức chuẩn nghèo của quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) làm một trong các công việc sau:

- Lao động tự tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc làm thuê tại các cơ sở: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các ngành nghề khác phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 1.5.2021.

- Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục phải tạm hoãn công việc, ngừng việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên, bị mất việc do doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định tại Điểm 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Ông có thể đối chiếu với các công việc nêu trên để xác định ông có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30.9.2021 của UBND tỉnh hay không để kịp thời được hưởng chính sách hỗ trợ (nếu có).

Trường hợp trong quá trình làm thủ tục có khó khăn, vướng mắc ông có thể liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nơi cư trú để được thông tin, hỗ trợ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương có được nhận cả 2 gói hỗ trợ?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Giang hỏi: Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có được cùng lúc hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP không hay chỉ được hưởng 1 gói?

Nghỉ việc từ năm 2020 đăng ký thế nào để nhận trợ cấp theo NQ 116?

Minh Hương |

Bạn đọc Lê Văn Hưng hỏi: Tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30.9.2021. Vậy tôi đăng ký như thế nào để nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116?

Không quy định suất được nhận hỗ trợ COVID-19 trong hộ gia đình

Minh Hương |

Ông Lê Nam (ở Hà Nội) hỏi: Tôi được biết có chính sách hỗ trợ COVID-19 người lao động tự do bị mất việc do dịch bệnh, mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, xã tôi thông báo, mỗi hộ chỉ được một suất. Vậy thông tin này có đúng không?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương có được nhận cả 2 gói hỗ trợ?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Giang hỏi: Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có được cùng lúc hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP không hay chỉ được hưởng 1 gói?

Nghỉ việc từ năm 2020 đăng ký thế nào để nhận trợ cấp theo NQ 116?

Minh Hương |

Bạn đọc Lê Văn Hưng hỏi: Tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30.9.2021. Vậy tôi đăng ký như thế nào để nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116?

Không quy định suất được nhận hỗ trợ COVID-19 trong hộ gia đình

Minh Hương |

Ông Lê Nam (ở Hà Nội) hỏi: Tôi được biết có chính sách hỗ trợ COVID-19 người lao động tự do bị mất việc do dịch bệnh, mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, xã tôi thông báo, mỗi hộ chỉ được một suất. Vậy thông tin này có đúng không?