Hỗ trợ tín dụng cho người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Minh Ánh |

Do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã ra văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, trên tinh thần đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và trách nhiệm xã hội, UBND TP. Cần Thơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP.Cần Thơ chỉ đạo các Tổ chức tín dụng xem xét giảm lãi suất, giãn nợ, miễn giảm lãi vay và các giải pháp phù hợp khác để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị các Tổ chức tín dụng đồng thuận chia sẻ khó khăn, có những hỗ trợ mạnh mẽ, tích cực, kịp thời.

TP. Cần Thơ đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động của người dân và tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhằm tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, sự giúp đỡ kịp thời lúc này là điều rất cần thiết.

Được biết, thời gian qua, TP.Cần Thơ đã chi trả hỗ trợ tận nhà cho 1.482 người trong tổng số 3.551 người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 đã được phê duyệt hỗ trợ theo Chính sách 12 của Nghị quyết 68.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho công nhân, người lao động

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ cho người lao động trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phát động phong trào vận động chủ nhà trọ xem xét miễn, giảm tiền trọ cho sinh viên, công nhân và người lao động.

Cần Thơ huy động y tế ngoài công lập để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Các cơ sở y tế ngoài công lập sẽ chuẩn bị các phương án huy động nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ duyệt dự toán 408 triệu duy trì cây xanh khuôn viên trụ sở UBND TP

TRẦN LƯU |

Tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 408 triệu đồng, từ nguồn chi thường xuyên của UBND thành phố Cần Thơ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho công nhân, người lao động

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ cho người lao động trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phát động phong trào vận động chủ nhà trọ xem xét miễn, giảm tiền trọ cho sinh viên, công nhân và người lao động.

Cần Thơ huy động y tế ngoài công lập để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Các cơ sở y tế ngoài công lập sẽ chuẩn bị các phương án huy động nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ duyệt dự toán 408 triệu duy trì cây xanh khuôn viên trụ sở UBND TP

TRẦN LƯU |

Tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 408 triệu đồng, từ nguồn chi thường xuyên của UBND thành phố Cần Thơ...