Cần Thơ triển khai chiến dịch tiêm hơn 84.000 liều vaccine COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Sau đó, có trên 70% dân số trên địa bàn được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I năm 2022. Thời gian triển khai kế hoạch bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 4 năm sau.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Cần Thơ được Bộ Y tế phân bổ 84.290 liều vaccine phòng COVID-19 (gồm 68.000 liều AstraZeneca, 1.170 liều Pfizer, 15.200 liều Moderna). Hiện CDC Cần Thơ đã nhận được 40.000 liều AstraZeneca, 1.170 liều Pfizer. Ngành Y tế sẽ huy động y tế công lập và ngoài công lập tham gia tiêm chủng tại 16 điểm tiêm.

Hình ảnh về tiêm vắc xin COVID-19 tại Cần Thơ trong đợt 1 năm 2021. Ảnh: TR.L.
Hình ảnh về tiêm vaccine COVID-19 tại Cần Thơ trong đợt 1 năm 2021. Ảnh: TR.L.

Nhóm đối tượng được tiêm chủng sẽ là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế theo thứ tự ưu tiên, gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch, làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên; lực lượng Quân đội, Công an; Bên cạnh đó là người cung cấp dịch vụ thiết yếu như: Hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo…

Đặc biệt, các đợt tiêm chủng lần này còn có đối tượng là người nghèo, chính sách xã hội; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như: Cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế; các cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng,người lao động tự do...

Hiện tình hình dịch bệnh ở Cần Thơ vẫn đang rất phức tạp. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ ngày 28.7, tính từ ngày 8-7 đến nay (21 ngày) TP có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, 7 người tử vong và 35 người khỏi bệnh.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn cho công nhân và người lao động trên địa bàn, UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

2 cháu bé đi tìm cha nên bị lạc được Công an Cần Thơ đưa về với gia đình

TRẦN LƯU |

Do nhớ cha, 2 cháu bé đã rủ nhau đi tìm, rồi bị lạc. Khi được đưa về với gia đình, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn cho công nhân và người lao động trên địa bàn, UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

2 cháu bé đi tìm cha nên bị lạc được Công an Cần Thơ đưa về với gia đình

TRẦN LƯU |

Do nhớ cha, 2 cháu bé đã rủ nhau đi tìm, rồi bị lạc. Khi được đưa về với gia đình, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc...