Hộ nghèo tỉnh Vĩnh Phúc được hỗ trợ như thế nào khi tham gia BHXH tự nguyện?

Bảo Hân |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ của Nghị quyết này là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Chính sách hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc: Hỗ trợ theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1.8.2020 (ngày Nghị quyết này có hiệu lực) đến hết tháng 12.2025. 

Về mức hỗ trợ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể như sau:hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động, giai đoạn 2020-2025.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Quế Chi |

Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ nạn nhân vụ lốc xoáy làm sập nhà xưởng

Bảo Hân |

Ngày 11.6, ông Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành thăm, động viên các nạn nhân của vụ lốc xoáy xảy ra vào tối 10.6.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động, giai đoạn 2020-2025.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Quế Chi |

Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ nạn nhân vụ lốc xoáy làm sập nhà xưởng

Bảo Hân |

Ngày 11.6, ông Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành thăm, động viên các nạn nhân của vụ lốc xoáy xảy ra vào tối 10.6.