Đưa BHXH tự nguyện tiếp cận lao động biển

Phương Linh |

Với mức phí phù hợp để lao động lực chọn việc tham gia BXHH tự nguyện sẽ là “chỗ dựa” để những người lao động biển, lao động phi chính thức, lao động không tham gia BHXH bắt buộc về lâu dài.

Ngày 23.5, BHXH Khánh Hòa phối hợp với Bưu điện tỉnh cùng tham gia cầu truyền hình toàn quốc ra quân tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân. Ông Lê Hùng Chính, phó giám đốc BHXH Khánh Hòa cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân, đặc biệt là Bảo hiểm Xã hội tự nguyện được triển khai từ năm 2008 đến nay. Đây là chính sách góp phần giúp lao động phi chính thức được đảo bảo một mức thu nhập và chế độ khi về già.

Ra quân truyên truyền BHXH toàn dân tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Ra quân truyên truyền BHXH toàn dân tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Công dân từ 15 tuổi trở lên, chưa tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện mua BHXH tự nguyện. Người tham gia được lựa chọn cho mình mức đóng và phương thức đóng phù hợp. Với mức đóng thấp nhất là hơn 100.000 đồng/tháng.

Đồng thời tùy theo đối tượng khi tham gia người lao động sẽ được Nhà nước hỗ trợ 10-30% phí đóng. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ, hưu trí, thẻ BHYT, BHXH một lần, tử tuất.

Với đặc thù là địa phương có đông lao động biển, lao động dịch vụ, đối tượng chưa tham gia BHXH chiếm tỉ lệ cao trong độ tuổi lao động. Thống kê của BHXH Khánh Hòa, đến tháng 4.2020, lực lượng lao động toàn tỉnh khoảng 630.700 người. Trong đó lao động có BHXH bắt buộc là 131.783 người, chiếm 20,89% lực lượng lao động. Lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ chiếm hơn 1% (6.337 người) lực lượng lao động.

Trong những năm qua BHXH Khánh Hòa tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia. Nhiều giải pháp đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với đối tượng lao động biển tận các phường, xã, gia đình. Phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức truyền thông đến người dân tại các bưu cục.

Diều hành tuyên truyền về BHXH trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Diễu hành tuyên truyền về BHXH trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Từ tháng 4.2020 BHXH Khánh Hòa triển khai BHXH tự nguyện theo hình thức trực tuyến  tại địa chỉ http://bhxhtn.bhxhkhanhhoa.gov.vn/. Mở rộng các ứng dụng công nghệ tối đa hóa giúp các lao động phi chính thức, lao động đã tham gia BHXH xây dựng cho mình kế hoạch an sinh khi về già.

Theo lãnh đạo BHXH Khánh Hòa, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến hết tháng 4.2020 số lao động tham gia BHXH giảm 33.735 người. Số đơn vị, lao động đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất 69  đơn vị với hơn 10.000 lao động. Bên cạnh đó lao động phi chính thức là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất khi việc làm mất, không có nguồn hỗ trợ, đời sống thêm khó khăn. Vì vậy sau lễ ra quân, BHXH Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền đến người dân để họ không mất đi cơ hội giữ thu nhập về già. Hướng tới mục tiêu năm 2020 Khánh Hòa sẽ phát triển được 13.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tham gia Lễ cưới tập thể cặp đôi công nhân được tặng 1 chỉ vàng

Ngô Lan |

Ngày 23.5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng cho biết, nhằm quan tâm đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Trung tâm Ảnh viện áo cưới Việt Phượng sẽ tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc

Đặng Luân |

Bức xúc vì doanh nghiệp “bùng” khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu; nợ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn – Hải Phòng) ngừng việc tập thể…

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Nhiều quy định không còn phù hợp, chủ xe khó đòi quyền lợi

Văn Nguyễn – Cao Nguyên |

Phát biểu tại cuộc họp báo về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính tổ chức hôm qua (22.5), Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Phùng Ngọc Khánh thừa nhận: Một số quy định hiện hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không còn phù hợp. Cụ thể sau 10 năm triển khai, mức trách nhiệm bảo hiểm chưa theo kịp với biến động giá thị trường.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tham gia Lễ cưới tập thể cặp đôi công nhân được tặng 1 chỉ vàng

Ngô Lan |

Ngày 23.5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng cho biết, nhằm quan tâm đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Trung tâm Ảnh viện áo cưới Việt Phượng sẽ tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc

Đặng Luân |

Bức xúc vì doanh nghiệp “bùng” khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu; nợ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn – Hải Phòng) ngừng việc tập thể…

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Nhiều quy định không còn phù hợp, chủ xe khó đòi quyền lợi

Văn Nguyễn – Cao Nguyên |

Phát biểu tại cuộc họp báo về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính tổ chức hôm qua (22.5), Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Phùng Ngọc Khánh thừa nhận: Một số quy định hiện hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không còn phù hợp. Cụ thể sau 10 năm triển khai, mức trách nhiệm bảo hiểm chưa theo kịp với biến động giá thị trường.