Hiệu quả từ đợt cao điểm vận động BHXH tự nguyện

Đức Minh |

Từng là “tâm dịch” COVID-19 (thời điểm tháng 5-6.2021), nhưng đến nay, tỉnh Bắc Giang đã đạt kết quả ấn tượng về phát triển BHXH tự nguyện nhờ cơ quan BHXH triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp.

Ông Thân Đức Lại - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang - cho biết, năm 2021, BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam giao phát triển mới gần 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện (nâng số người tham gia trên toàn tỉnh lên 30.168 người).

Để đạt mục tiêu này là không dễ dàng, bởi từ đầu tháng 5 - khi dịch COVID-19 bùng phát - 4 khu công nghiệp lớn trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động, hầu hết các huyện, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ…

Những vấn đề trên đã gây bất lợi cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh chỉ tăng mới được 110 người so với tháng 12.2020.

Trước tình hình trên, BHXH tỉnh Bắc Giang đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2.7.2021 về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã xác định công tác phát triển BHXH tự nguyện là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp… từ đó đồng loạt vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

“Từ kinh nghiệm thực hiện Tháng cao điểm vận động BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2020, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đợt cao điểm vận động BHXH tự nguyện vào tháng 9 vừa qua.

Tại sự kiện này, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu phải đạt 2.780 người tham gia. Trên cơ sở đó, BHXH các huyện, thành phố phân bổ cho 3 hệ thống đại lý thu, gồm: Đại lý thu xã/phường/thị trấn, đại lý Bưu điện và đại lý Hội Phụ nữ” - ông Thân Đức Lại cho hay.

Hiệu quả của đợt cao điểm vận động BHXH tự nguyện được thấy rõ. Tiêu biểu như: Huyện Hiệp Hòa phát triển được 757/350 người tham gia mới, đạt 216,3% kế hoạch (lũy kế đạt 2.835 người tham gia, đạt 88,4% kế hoạch năm); huyện Yên Dũng phát triển được 339/265 người tham gia mới, đạt 128% kế hoạch, lũy kế có 2.560/2.984 người tham gia, đạt 85,8% kế hoạch năm…

Điều quan trọng là từ đợt cao điểm này đã tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, giúp chính sách BHXH tự nguyện lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa phương; nhiều điểm sáng, mô hình, cách làm hay tiếp tục được lan tỏa.

Phong trào vận động phát triển BHXH tự nguyện không chỉ giới hạn trong riêng tháng cao điểm, mà còn được tiếp tục trong các tháng cuối năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để BHXH tự nguyện tiếp tục phát triển hơn nữa.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, BHXH tỉnh Bắc Giang phải phấn đấu phát triển thêm 4.790 người tham gia BHXH tự nguyện.

Mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đã yêu cầu các phòng, ban liên quan của huyện và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH vận dụng linh hoạt công tác “Dân vận khéo”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, chú trọng mô hình “truyền thông nhóm nhỏ”.

Đức Minh
TIN LIÊN QUAN

Đã bắt được nghi phạm sát hại vợ ở Bắc Giang

Quang Việt |

Sau gần một ngày gây án, nghi phạm sát hại vợ là Nguyễn Quốc Yên bị bắt giữ khi đang ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nữ công nhân lao động

Nguyễn Huyền |

Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nữ công nhân lao động và nữ đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Truy tìm nghi can sát hại vợ ở Bắc Giang

Quang Việt |

Sau cái chết của bà N.T.H (65 tuổi, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang), cảnh sát xác định người chồng Nguyễn Quốc Yên là nghi can sát hại vợ, nên tung quân truy tìm.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Đã bắt được nghi phạm sát hại vợ ở Bắc Giang

Quang Việt |

Sau gần một ngày gây án, nghi phạm sát hại vợ là Nguyễn Quốc Yên bị bắt giữ khi đang ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nữ công nhân lao động

Nguyễn Huyền |

Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nữ công nhân lao động và nữ đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Truy tìm nghi can sát hại vợ ở Bắc Giang

Quang Việt |

Sau cái chết của bà N.T.H (65 tuổi, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang), cảnh sát xác định người chồng Nguyễn Quốc Yên là nghi can sát hại vợ, nên tung quân truy tìm.