Bắc Giang: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nữ công nhân lao động

Nguyễn Huyền |

Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nữ công nhân lao động và nữ đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Tại buổi đối thoại, có hơn 20 ý kiến của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên phát biểu, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Mức thu nhập bình quân của công nhân lao động thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước; việc làm và thu nhập của người lao động nói chung và nữ công nhân lao động nói riêng không ổn định, bị giảm nhiều; một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động; nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với đồ ăn nhanh, nước uống bán tại các khu, cụm công nghiệp; tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường của người dân và doanh nghiệp, các bãi rác tập trung chưa được xử lý kịp thời.

Các ý kiến còn phản ánh về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng như: Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; quan tâm hơn tới nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho người lao động; xây dựng thiết chế văn hóa (nhà ở, nhà trẻ…) tại khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho nữ đoàn viên thanh niên, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cổng các doanh nghiệp vào giờ tan tầm; việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nữ lao động; quan tâm đến lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ…

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,  Tỉnh đoàn đồng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Huyền
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn đồng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Huyền

Các vấn đề nữ công nhân lao động và nữ đoàn viên thanh niên đưa ra được lãnh đạo các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường trả lời, giải thích, hướng dẫn và đề ra các định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá rất cao các ý kiến của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên và khẳng định những ý kiến nêu tại buổi đối thoại đều thể hiện trách nhiệm của nữ công nhân lao động, đoàn viên thanh niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu rõ, thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, nhất là nữ giới; kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp tập trung nhiều lao động; đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ của mình cần nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp các kiến nghị nữ công nhân lao động, đoàn viên thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Mai Sơn thông tin thêm: Do kiểm soát tốt dịch COVID-19, trong đó đặc biệt có vai trò quan trọng của công nhân lao động, đến nay kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng mạnh so với tháng 4 (trước thời điểm bùng phát dịch). Phát huy thành tựu đó, để bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động nói chung trong đó có nữ công nhân lao động, tỉnh sẽ sớm ban hành kế hoạch thích ứng linh hoạt với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát huy vai trò chủ động trong xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ công nhân, lao động; thiết lập nhiều kênh tiếp nhận thông tin, kịp thời giải đáp vướng mắc; nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo trong hoạt động chăm lo đời sống cho nữ giới.

Nguyễn Huyền
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân môi trường 20 năm chưa từng được nhận hoa ngày 20.10

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Khi PV hỏi bà Nguyễn Thị Khuy - nữ công nhân vệ sinh  môi trường (Hà Nội) có biết ngày 20.10 không? Bà Khuy trả lời: “Biết chứ, ngày của phụ nữ mà. 20 năm làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tôi nhận được bó hoa hay món quà nào. Tủi thân lắm nhưng tiền đâu mà tặng quà”.

Thăm khám chuyên khoa cho gần 800 nữ công nhân tại các công ty

QUÁCH DU |

Để chăm sóc tốt cho đời sống nữ công nhân, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan y tế, tiến hành thăm khám chuyên khoa cho hàng trăm người tại các công ty trên địa bàn.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ hai được Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM trao tặng cho công nhân lao động trong năm 2021 từ nguồn vận động doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Nữ công nhân môi trường 20 năm chưa từng được nhận hoa ngày 20.10

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Khi PV hỏi bà Nguyễn Thị Khuy - nữ công nhân vệ sinh  môi trường (Hà Nội) có biết ngày 20.10 không? Bà Khuy trả lời: “Biết chứ, ngày của phụ nữ mà. 20 năm làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tôi nhận được bó hoa hay món quà nào. Tủi thân lắm nhưng tiền đâu mà tặng quà”.

Thăm khám chuyên khoa cho gần 800 nữ công nhân tại các công ty

QUÁCH DU |

Để chăm sóc tốt cho đời sống nữ công nhân, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan y tế, tiến hành thăm khám chuyên khoa cho hàng trăm người tại các công ty trên địa bàn.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ hai được Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM trao tặng cho công nhân lao động trong năm 2021 từ nguồn vận động doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ.