Hiện trạng 2 tuyến phố ở Hà Nội sắp có làn đường riêng cho xe đạp

Nhật Minh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất hai tuyến đường phù hợp để xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp. Trước thông tin này, nhiều người dân Thủ đô tỏ ra hào hứng, thích thú.

Dựa trên tình hình thực tại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã nghiên cứu để xây dựng làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho các phương tiện xe đạp. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho phương tiện, Sở GTVT mong muốn kết nối thí điểm với những hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt hay xe đạp công cộng. Từ đó, Sở GTVT đề xuất hai tuyến đường phù hợp để thực hiện thí điểm.

Tuyến đường thứ nhất được đề xuất là dọc bờ sông Tô Lịch (đoạn từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy). Sở GTVT mong muốn chuyển tuyến đường dành cho người đi bộ hiện có sang tuyến đường dành cho cả phương tiện xe đạp và người đi bộ.

Với chiều rộng làn đường 4m, thí điểm sẽ tổ chức cho xe đạp lưu thông hai chiều với bề rộng 3m và 1m còn lại dành cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động trong các ngày 2-3.12, tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Tô Lịch không đông đúc, chỉ lác đác một vài người. Tại khu vực dành cho người đi bộ vẫn còn những bãi rác tự phát, cỏ mọc um tùm, không được cắt tỉa thường xuyên.

Bên cạnh làn đường đi bộ chưa đảm bảo vệ sinh, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Nhật Minh
Khu vực dọc bờ sông Tô Lịch chưa đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Nhật Minh
Khu vực đường dành cho người đi bộ không đông đúc. Ảnh: Nhật Minh
Khu vực đường dành cho người đi bộ không đông đúc. Ảnh: Nhật Minh
Xuất hiện những bãi rác tự phát bên cạnh nơi đi bộ. Ảnh: Nhật Minh
Xuất hiện những bãi rác tự phát bên cạnh khu vực đi bộ. Ảnh: Nhật Minh

Ông Phan Văn Sơn (50 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra hào hứng trước thông tin thí điểm xây dựng làn đường riêng cho xe đạp. Ông cũng mong muốn sớm có cơ hội trải nghiệm đạp xe tại tuyến đường này.

“Tôi nghĩ nếu khắc phục và cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường thì nơi đây phù hợp cho người đi bộ và đi xe đạp, vừa tập thể dục, vừa đảm bảo an toàn” - ông Sơn chia sẻ.

Sở GTVT cho rằng, tuyến đường này có khả năng liên kết với ga Láng thuộc đường sắt số 2A Cát Linh - Hà Đông và ga số 8 của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Với chiều rộng 7m, khu vực vỉa hè xung quanh công viên Hoà Bình thích hợp cải tạo thành làn đường cho xe đạp. Ảnh: Nhật Minh
Với chiều rộng 7m, khu vực vỉa hè xung quanh công viên Hoà Bình thích hợp cải tạo thành làn đường cho xe đạp. Ảnh: Nhật Minh

Tuyến đường thứ hai được Sở GTVT đề xuất là đoạn vỉa hè xung quanh công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đoạn đường này kéo dài hơn 1,8km với chiều rộng vỉa hè 7m, đây là nơi phù hợp để cải tạo làn đường dành cho xe đạp hai chiều.

Với làn xe hỗn hợp hiện có, đường Hoàng Minh Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sẽ kết hợp để xây dựng làn dành cho xe đạp với chiều rộng 2m. Xe máy và xe thô sơ được di chuyển trong phần đường còn lại rộng 4,5m.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, phần vỉa hè xung quanh công viên Hòa Bình ở một vài đoạn cần được sửa chữa, thay mới gạch lát đường để tạo đường ưu tiên hai chiều cho xe đạp. Nhiều khu vực vỉa hè xung quanh công viên hiện đang được tận dụng làm nơi trông, giữ các phương tiện xe máy, ô tô.

Một số đoạn vỉa hè quanh khu vực công viên cần được sửa chữa, cải tạo. Ảnh: Nhật Minh
Một số đoạn vỉa hè quanh khu vực công viên cần được sửa chữa, cải tạo. Ảnh: Nhật Minh
Hiện vỉa hè được tận dụng làm nơi trông, giữ xe. Ảnh: Nhật Minh
Hiện vỉa hè được tận dụng làm nơi trông, giữ xe. Ảnh: Nhật Minh

Lương Anh Đức (25 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng việc thực hiện thí điểm sẽ tận dụng được tối đa không gian ở vỉa hè và nâng cao ý thức cho người dân.

“Mình thấy việc đạp xe sẽ nâng cao sức khỏe, là biện pháp bảo vệ môi trường, phần nào quảng bá du lịch nước ta nên mình rất ủng hộ phương án thực hiện này” - Anh Đức cho hay.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất bổ sung 4 trạm xe đạp công cộng bao quanh khu vực công viên Hoà Bình tăng cường kết nối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng lân cận.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân chờ ngày triển khai mở rộng xe đạp công cộng trên toàn TPHCM

Nguyên Chân |

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình xe đạp công cộng ở các quận, huyện và TP Thủ Đức, điều này đang nhận được sự ủng hộ từ người dân, mong chờ ngày triển khai để việc thuê, trả xe đạp công cộng được thuận tiện hơn.

TPHCM phủ mạng lưới xe đạp công cộng kết nối Metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại tháng 7.2024, để giúp khách thuận tiện tới các nhà ga, hàng trăm điểm cho thuê xe đạp công cộng sẽ được mở trên địa bàn TP Thủ Đức, Quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp…

Đề xuất bổ sung 34 tuyến đường và 5 cầu vượt sông cho giao thông Hà Nội

Khánh Linh |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa báo cáo, đề xuất Chính phủ và thành phố cho điều chỉnh, bổ sung nhiều tuyến đường đối ngoại, đường đô thị và cầu vượt sông Hồng, sông Đà.

Danh sách các đại biểu trúng cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII

Nhóm phóng viên |

Chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 gồm 28 ủy viên.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách và chúc mừng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cặp sanh khủng hàng trăm tỉ ở Hải Dương, ngắm mãi không chán

Hoàng Thông |

Nhiều cây khủng lộ diện tại triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương. Cặp sanh khủng có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị hàng trăm tỉ được nhiều người dành lời khen ngợi. Triển lãm diễn ra tại khu biệt thự Đỉnh Long, TP.Hải Dương đã thu hút 600 nhà vườn tham gia, với 1.200 tác phẩm triển lãm.

Một hiệu trưởng bị phạt 46 triệu đồng vì say rượu, lái ôtô dạo đêm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Thời điểm lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) kiểm tra, nam hiệu trưởng vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung” đồng thời không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Doanh nghiệp bất động sản lo cạn vốn, phá sản

Bảo Chương |

TPHCM - Thị trường bất động sản đang chứng kiến tình cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang phải đối diện nguy cơ giải thể, phá sản do tình hình hoạt động kinh doanh quá khó khăn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Người dân chờ ngày triển khai mở rộng xe đạp công cộng trên toàn TPHCM

Nguyên Chân |

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình xe đạp công cộng ở các quận, huyện và TP Thủ Đức, điều này đang nhận được sự ủng hộ từ người dân, mong chờ ngày triển khai để việc thuê, trả xe đạp công cộng được thuận tiện hơn.

TPHCM phủ mạng lưới xe đạp công cộng kết nối Metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại tháng 7.2024, để giúp khách thuận tiện tới các nhà ga, hàng trăm điểm cho thuê xe đạp công cộng sẽ được mở trên địa bàn TP Thủ Đức, Quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp…

Đề xuất bổ sung 34 tuyến đường và 5 cầu vượt sông cho giao thông Hà Nội

Khánh Linh |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa báo cáo, đề xuất Chính phủ và thành phố cho điều chỉnh, bổ sung nhiều tuyến đường đối ngoại, đường đô thị và cầu vượt sông Hồng, sông Đà.