Hà Nội phạt hơn 480 tỉ đồng vi phạm trật tự an toàn giao thông, vẫn còn 27 điểm ùn tắc

PHẠM ĐÔNG |

Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội xử lý được 10/37 điểm ùn tắc giao thông, tình hình tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Ngày 10.10 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội cho biết, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn Hà Nội 9 tháng đầu năm giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, đã xảy ra 419 vụ, làm 212 người chết, 337 người bị thương. So sánh cùng kỳ giảm 211 vụ (33,5%), giảm 100 người chết (32,05%), giảm 96 người bị thương (22,17%).

Cũng theo ông Nguyễn Phi Thường, trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội xử lý được 10/37 điểm ùn tắc giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông 37 nút giao, 6 tuyến trục chính nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm ATGT.

Đồng thời, tiến hành giải quyết được 201 kiến nghị về bất cập tổ chức giao thông; xử lý được 6/7 điểm đen tai nạn giao thông.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các lực lượng Công an Thành phố, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, xử lý 234.850 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, phạt tiền hơn 480 tỉ đồng; tạm giữ 59.533 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn 42.735 trường hợp.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 3.780 trường hợp, phạt hơn 8,14 tỷ đồng, tạm giữ 30 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 459 trường hợp.

Ông Nguyễn Phi Thường cho biết công tác đảm bảo ATGT cho học sinh, sinh viên được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn thành phố có tổng cộng 152 vị trí cổng trường học có tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ mất ATGT, trong đó khu vực nội thành là 108 vị trí, ngoại thành 44 vị trí.

Về tình hình TNGT liên quan đến học sinh 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội, xảy ra 17 vụ, làm 9 người chết, 13 người bị thương (so sánh cùng kỳ 2022 giảm 8 vụ, giảm 5 người chết, giảm 5 người bị thương).

Về công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Phi Thường cho hay, đã xử lý 1.814 trường hợp vi phạm. Trong đó, phạt tiền ước tính 1.011 tỉ đồng, tước 42 GPLX, tạm giữ 770 mô tô, xe máy (bao gồm xe máy điện), 9 xe đạp máy.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn (1 trường hợp); vi phạm tốc độ (4 trường hợp); đi không đúng phần đường, làn đường (1 trường hợp); không có GPLX (120 trường hợp); vượt đèn đỏ ( 8 trường hợp); vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm (1.710 trường hợp).

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sắp khởi công cao tốc hơn 5.200 tỉ đồng ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ khởi công, xây đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ QL21 đến Hòa Lạc - Hòa Bình, vào ngày 10.10.

Hà Nội đề nghị sớm khởi công đường sắt đô thị số 1

Xuyên Đông |

Cử tri Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm khởi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 thủ đô Hà Nội từ Ngọc Hồi đến Yên Viên.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Đề nghị làm rõ lý do bộ trưởng tiếp công dân ít, ủy quyền nhiều

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa đạt yêu cầu (chỉ đạt 45%) và cũng mới chỉ đạt 92% số ngày tiếp theo quy định.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương khai "đau lòng" khi cấp dưới nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 11.10, cựu giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Quốc Cường không thay đổi lời khai trước đó với cơ quan điều tra, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Cường khai, không nhận tiền từ cấp dưới để thực hiện hành vi vi phạm.

Huy động hiệu quả nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ thông tin đối ngoại

Khánh An |

Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Lịch sử đau thương của Dải Gaza

Khánh Minh |

Israel và Hamas đang giao chiến dữ dội ở Dải Gaza, báo hiệu sự leo thang lớn của cuộc xung đột giữa hai bên và nhấn chìm khu vực trong hỗn loạn.

Sắp khởi công cao tốc hơn 5.200 tỉ đồng ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ khởi công, xây đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ QL21 đến Hòa Lạc - Hòa Bình, vào ngày 10.10.

Hà Nội đề nghị sớm khởi công đường sắt đô thị số 1

Xuyên Đông |

Cử tri Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm khởi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 thủ đô Hà Nội từ Ngọc Hồi đến Yên Viên.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.