HĐND Cần Thơ thông qua quy hoạch thành phố với các đột phá phát triển

PHONG LINH |

Ngày 20.10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ đã họp thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, TP Cần Thơ sẽ là cực tăng trưởng của vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); là thành phố sinh thái, thông minh, văn minh, hiện đại.

TP Cần Thơ là trung tâm đô thị của vùng, thúc đẩy phát triển toàn bộ vùng ĐBSCL; là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phong Linh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phong Linh
Đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL và thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á; trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam. Ngoài ra, thành phố cũng có nền tảng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững...
Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Phong Linh
Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Tạ Quang

Quy hoạch TP Cần Thơ cũng nêu 4 đột phá phát triển. Cụ thể, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo; thu hút và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn; tái cấu trúc không gian đô thị, đặc biệt trong các quận trung tâm, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất…

Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã đề ra phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội. Theo đó, Cần Thơ sẽ chú trọng phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và thủy sản, quốc phòng an ninh; có 5 trục động lực kinh tế và ba vùng phát triển.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng nêu phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai...

Ngoài việc thông qua Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, tại kỳ họp chuyên đề ngày 20.10, HĐND TP Cần Thơ cũng đã xem xét, thông qua nghị quyết về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023.

Các nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 TP Cần Thơ; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách định phương năm 2023; sửa đổi bổ sung nghị quyết của HĐND TP về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ sẽ được hoàn thành vào cuối năm

YẾN PHƯƠNG |

Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ (Ban ODA) đang phấn đấu để hoàn thành nhiều công trình trọng điểm thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) vào cuối năm.

Học sinh, sinh viên đi xe buýt từ Cần Thơ về Kiên Giang chỉ với 5.000 đồng

YẾN PHƯƠNG |

Tuyến xe buýt Cần Thơ đi Kiên Giang chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 16.10. Theo đó, giá vé lượt suốt tuyến là 55.000 đồng/hành khách; riêng lượt dành cho học sinh, sinh viên chỉ với 5.000 đồng/hành khách.

Người người đi chợ xưa giữa lòng thành phố Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trải nghiệm không gian "Góc chợ xưa" - hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài quy mô 5.000 người ở Cần Thơ, người trẻ như được tìm về với những nét đẹp văn hoá xưa của người miền Tây Nam bộ, từ đó lưu giữ những giá trị truyền thống lâu đời.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ sẽ được hoàn thành vào cuối năm

YẾN PHƯƠNG |

Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ (Ban ODA) đang phấn đấu để hoàn thành nhiều công trình trọng điểm thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) vào cuối năm.

Học sinh, sinh viên đi xe buýt từ Cần Thơ về Kiên Giang chỉ với 5.000 đồng

YẾN PHƯƠNG |

Tuyến xe buýt Cần Thơ đi Kiên Giang chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 16.10. Theo đó, giá vé lượt suốt tuyến là 55.000 đồng/hành khách; riêng lượt dành cho học sinh, sinh viên chỉ với 5.000 đồng/hành khách.

Người người đi chợ xưa giữa lòng thành phố Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trải nghiệm không gian "Góc chợ xưa" - hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài quy mô 5.000 người ở Cần Thơ, người trẻ như được tìm về với những nét đẹp văn hoá xưa của người miền Tây Nam bộ, từ đó lưu giữ những giá trị truyền thống lâu đời.