Để làm được điều đấy và đặc biệt là để thực sự trở thành người bạn của công nhân viên chức, người lao động, Báo Lao Động đã, đang và sẽ cần những thông tin, bài viết từ chính những người bạn này.
Cung cấp thông tin thời 4.0
Từ những năm 40 của thế kỷ trước, tác giả Búa Máy đã viết “Chỉ có chính tay người công nhân mới viết nổi tờ Lao Động”. Có thể thấy ngay từ lúc ấy, tin, bài trên Báo Lao Động đã có sự đóng góp của công nhân lao động. Sự đóng ấy rất quan trọng bởi chỉ có công nhân lao động mới là người đầu tiên biết những gì đang xảy ra trong công xưởng, nhà máy. Anh chị em công nhân cũng là người hiểu rõ nhất tâm tư, nguyện vọng của người cùng phân xưởng, cùng xóm trọ và của bản thân.
Đến nay Báo Lao Động vẫn thường xuyên nhận được thông tin từ công nhân viên chức lao động. Có lần trong khay cơm bữa ăn ca tại một doanh nghiệp ở một tỉnh Đồng bằng sông Hồng có “vật thể lạ”. Lập tức một công nhân chụp ảnh khay cơm, gửi cho phóng viên Báo Lao Động, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về giá của bữa ăn, đơn vị phục vụ suất ăn và nguyện vọng của anh chị em công nhân ở đây về bữa ăn ca...
Những thông tin này được gửi qua Zalo cho phóng viên. Sau này, khi đã giải quyết xong sự cố bữa ăn ca, chúng tôi hỏi người công nhân cung cấp thông tin sao lại biết Zalo của phóng viên. Anh công nhân trả lời rằng, khi sự việc xảy ra, anh muốn cung cấp thông tin ngay cho Báo Lao Động nhưng không biết ai để liên lạc, rồi chợt nhớ có người bạn làm ở doanh nghiệp bên cạnh có lần khoe có số điện thoại của một phóng viên chuyên viết về đề tài công nhân công đoàn nên anh gọi xin số, rồi tìm ra Zalo.
Lần khác, đêm đã về khuya, facebook của phóng viên báo có tin nhắn. Mở ra, thấy dòng tin nhắn từ nick lạ, cho biết sáng hôm sau sẽ có cuộc ngừng việc tập thể vì chủ doanh nghiệp quyết định cắt bỏ tiền chuyên cần và không đáp ứng yêu một số yêu cầu của công nhân lao động khi mùa nóng đến. Sau khi hỏi thêm vài chi tiết nhằm xác minh sự việc, sáng hôm sau phóng viên có mặt ở hiện trường chứng kiến cuộc làm việc giữa các bên.
Chiều hôm đó, vẫn thông tin từ nick đã nhắn facebook hôm trước, nhắn tin báo những yêu cầu chính đáng của công nhân đã được chủ doanh nghiệp thực hiện. Tất nhiên, dù rất tôn trọng nguồn tin nhưng phóng viên vẫn phải kiểm tra thông tin qua đại diện Công đoàn trong đoàn công tác liên ngành.
Điều đáng nói, anh chị em công nhân lao động đã tận dụng công nghệ, mạng xã hội để cung cấp thông tin cho Báo Lao Động. Vô hình trung họ đã vừa thực hiện vai trò của mình đối với báo chí công dân, vừa tự bảo vệ được bản thân vì không công khai danh tính.
Công nhân lao động và cán bộ Công đoàn cùng viết cho Báo Lao Động
Lời kêu gọi viết cho Báo Lao Động của Búa Máy còn đặt ra yêu cầu mỗi công nhân lao động hãy là cố vấn cho Báo Lao Động. Đối tượng phục vụ chính của Báo Lao Động là công nhân viên chức lao động nên phải biết họ muốn gì để phục vụ trúng nhu cầu. Mà, muốn nắm được nhu cầu đó, ngoài việc tăng cường đi cơ sở, thì không gì hiệu quả bằng trao đổi thẳng thắn với anh chị em công nhân xem họ đang cần gì, họ đang muốn gì. Chả thế mà những lần Báo Lao Động làm cuộc thăm dò, lấy ý kiến bạn đọc, rất nhiều công nhân viên chức, người lao động tham gia và đóng góp ý kiến có giá trị.
Có bạn đọc là công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa đề nghị vừa góp ý cần tăng số kỳ chuyên mục “Cách làm hay từ cơ sở” trong tuần vì đây là mục để không chỉ cán bộ Công đoàn mà cả công nhân cũng có thể học hỏi kinh nghiệm của đơn vị khác...
Với Búa Máy, “chỉ có chính tay công nhân mới viết nổi tờ Lao Động”. Nhưng giờ đây cả những cán bộ Công đoàn - người đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng tham gia viết tin, bài cho Báo Lao Động. Bởi chính họ người trực tiếp tiếp xúc với anh chị em công nhân, nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên.
Vì lẽ đó, Báo Lao Động đã mở lớp tập huấn viết báo cho cán bộ Công đoàn từ cơ sở cho 7 tỉnh phía Bắc. Trao đổi với các cán bộ Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đánh giá cao hoạt động này và mong muốn mỗi cán bộ Công đoàn sau khi tham gia lớp học sẽ có kỹ năng cung cấp thông tin, viết tin bài cho Báo Lao Động. Lớp tập huấn kết thúc, giờ đây Báo Lao Động nhận được nhiều tin bài phản ánh hoạt động từ cơ sở của các học viên. Đa phần các tin bài đều đáp ứng yêu cầu để đăng báo.
Trở lại lời kêu gọi của Búa Máy cách đây hơn 70 năm, mỗi công nhân lao động và hiện giờ thêm cả mỗi cán bộ Công đoàn hãy viết cho Báo Lao Động - tờ báo suốt 90 năm qua là “người bạn trung thành của anh chị em công nhân”.