Hầu hết doanh nghiệp Tiền Giang chọn phương án cho CNLĐ tự đi - về

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Hôm nay 1.11 là ngày đầu tiên các doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang trở lại hoạt động theo phương án đã được kiểm tra, phê duyệt. Hầu hết các doanh nghiệp đều chọn phương án cho CNLĐ tự đi về hàng ngày.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang ngày 1.11 cho biết, để chuẩn bị cho các doanh nghiệp trở lại hoạt động trong điều kiện “bình thường mới” từ ngày 1.11, nhiều ngày trước đó tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra phương án hoạt động của các doanh nghiệp có từ 200 CNLĐ trở lên. Với các doanh nghiệp có từ 200 CNLĐ trở xuống, cơ quan chức năng cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra phương án.

Do có nhiều doanh nghiệp đăng ký phương án hoạt động trở lại, nên 3 đoàn kiểm tra cấp tỉnh dù làm việc cả buổi tối vẫn không đáp ứng kịp thời gian. Các doanh nghiệp đã được kiểm tra, phê duyệt phương án đã bắt đầu hoạt động theo phương án mới từ hôm nay 1.11. Các đoàn kiểm tra tiếp tục đến các doanh nghiệp còn lại để kiểm tra, góp ý phương án hoạt động, trước khi doanh nghiệp chính thức được hoạt động trở lại theo phương án mới.

Thông tin từ các đoàn kiểm tra cho biết, hầu hết các doanh nghiệp đều chọn phương án cho CNLĐ tự đi về hàng ngày. Một số doanh nghiệp tiếp tục duy trì một bộ phận sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” trong những ngày đầu bên cạnh đa số CNLĐ tự đi về.

Thông tin từ các doanh nghiệp cho biết, hầu hết CNLĐ đều đăng ký trở lại làm việc sau những tháng tạm nghỉ do dịch bệnh, không có hiện tượng doanh nghiệp bị mất CNLĐ sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh.

Trước đó, theo hướng dẫn của UBND tỉnh Tiền Giang, từ ngày 1.11 các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại theo các phương án sau:  "3 tại chỗ", "CNLĐ tự đi về", "1 cung đường 2 điểm đến" hoặc thực hiện đồng thời nhiều phương án trên. Phương án do doanh nghiệp tự xây dựng và được cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, phê duyệt.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chỉ phong tỏa phạm vi hẹp ổ dịch mới ở tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Liên quan tới ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng địa phương đã quyết định chỉ phong tỏa phạm vi hẹp để khống chế dịch chứ không phong tỏa cả xã như dự tính ban đầu.

Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Do bùng phát 2 ổ dịch trong 2 doanh nghiệp trên địa bàn, xã Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được chuyển từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chỉ phong tỏa phạm vi hẹp ổ dịch mới ở tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Liên quan tới ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng địa phương đã quyết định chỉ phong tỏa phạm vi hẹp để khống chế dịch chứ không phong tỏa cả xã như dự tính ban đầu.

Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Do bùng phát 2 ổ dịch trong 2 doanh nghiệp trên địa bàn, xã Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được chuyển từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?