Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Do bùng phát 2 ổ dịch trong 2 doanh nghiệp trên địa bàn, xã Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được chuyển từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - Bác sĩ Trần Thanh Thảo - đã ký Quyết định công bố bổ sung cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xã Bình Đức, huyện Châu Thành được nâng từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ rất cao.

Quyết định chuyển xã Bình Đức từ “cấp độ 1” lên “cấp độ 4” liên quan tới việc bùng phát ổ dịch COVID-19 xảy ra tại 2 doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Từ 2 ổ dịch nói trên, đến nay đã phát hiện hơn 80 F0 và trên 100 F1, hầu hết các ấp trong xã đều có ca dương tính.

Cùng với việc chuyển từ “cấp độ 1” lên “cấp độ 4”, từ 19 giờ ngày 23.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương phối hợp với các ngành chức năng huyện Châu Thành tiến hành phong tỏa toàn bộ địa bàn xã Bình Đức với hơn 2 ngàn hộ dân, thời gian phong tỏa 7 ngày.

Trước đó, căn cứ các quy định hiện hành, tỉnh Tiền Giang xếp ở “cấp độ 2”. Đối với cấp huyện, có 4 huyện ở “cấp độ 1” và 7 huyện ở “cấp độ 2”. Đối với cấp xã, có 134 xã ở “cấp độ 1”, 33 xã ở “cấp độ 2”, 1 xã ở “cấp độ 3” và 4 xã ở “cấp độ 4”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?

Lời kêu cứu từ Tiền Giang

Anh Đào |

Dân kêu giời vì lệnh giới nghiêm cấm ra đường ban đêm! Doanh nghiệp kêu vì gần 70.000 lao động vẫn chưa thể đến nhà máy vì những “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Chuyện ở Tiền Giang.

Tiền Giang: Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm và dự kiến từ ngày 01.11 các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?

Lời kêu cứu từ Tiền Giang

Anh Đào |

Dân kêu giời vì lệnh giới nghiêm cấm ra đường ban đêm! Doanh nghiệp kêu vì gần 70.000 lao động vẫn chưa thể đến nhà máy vì những “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Chuyện ở Tiền Giang.

Tiền Giang: Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm và dự kiến từ ngày 01.11 các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”.