Hậu Giang: Quá tải rác, xả thải gây ô nhiễm môi trường gây lo lắng

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, sẽ không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sức khỏe của người dân và môi trường; đồng thời sẽ xử lý thật nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm…

Ngày 5.12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX tiếp tục diễn ra với phiên chất vấn.

Sau khi lãnh đạo một số sở, ngành trả lời những câu hỏi do các đại biểu đặt ra; ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã nói về các vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm, nổi bật là tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy mía đường – cồn Long Mỹ Phát.

Các đại biểu đặt câu hỏi tại phiên chất vấn
Các đại biểu đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. Ảnh: Tr.L

Đến nay, UBND tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty này với số tiền 714 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động  trong thời gian 4,5 tháng, và buộc công th phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trước khi hoạt  động trở lại.

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại phiên chất vấn
Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Tr.L

Ông Châu khẳng định: Tỉnh sẽ không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sức khỏe của người dân và môi trường; đồng thời sẽ xử lý thật nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Không ai có thể đứng trên pháp luật, và sẽ không có vùng cấm trong xử lý các sai phạm về môi trường.

Ông Châu cũng kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường. Các ngành, các cấp phải thường xuyên giám sát, vào cuộc quyết liệt đối với hoạt động của nhà máy và các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX. Ảnh: Tr.L

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đặt câu hỏi về tình trạng quá tải rác thải ở Hậu Giang, trong khi dự án nhà máy xử lý rác thải đến nay, vẫn còn nằm trên giấy.

Ông Châu cho biết, toàn tỉnh có 3 bãi rác là Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp), bãi rác Long Mỹ (thị xã Long Mỹ) và bãi rác Tân Tiến (TP.Vị Thanh), hiện đang xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Đến nay, có một doanh nghiệp đã đầu tư dự án nhà máy xử lý rác bằng hình thức đốt rác phát điện đặt ở xã Hoà An (huyện Phụng Hiệp). Quy mô dự án là 23ha, đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Do lĩnh vực này cần rất nhiều thủ tục nên tiến độ triển khai chậm hơn so với dự kiến.

Theo thống kê của Cty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, mỗi ngày, toàn tỉnh có hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt, được đưa về chứa tại 3 bãi rác nói trên, và tất cả đều đang quá tải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.  Vào năm 2016, tỉnh Hậu Giang đáng lẽ đã cho đóng cửa bãi rác Tân Tiến để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, do áp lực rác thải quá lớn, nên bãi rác này tiếp tục được sử dụng này. Còn bãi rác Long Mỹ dù đã được chấp thuận mở rộng thêm 3.000m2, nhưng cũng nhanh chóng bị lấp đầy.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.