Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Theo ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, chủ máy thu hoạch, tài xế, tài công, lơ xe, nhân công bốc dỡ nông sản (người thu hoạch) khi di chuyển vào vùng thu hoạch phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ, kể cả khi có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ngoài ra, người thu hoạch khi thu hoạch nông sản phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch và không được đi đến nơi khác ngoài khu vực hoặc điểm thu hoạch nông sản đã đăng ký. Trong quá trình thu hoạch, tất cả người tham gia phải đảm bảo 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) và luôn chú ý đeo khẩu trang, cũng như giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người.

Trường hợp người thu hoạch không có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ thì người thu hoạch không được vượt qua chốt kiểm soát để đi đến nơi thu hoạch mà phải liên hệ với các chốt kiểm soát hoặc cơ quan y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 (cá nhân tự trả phí).

Bên cạnh đó, người thu hoạch phải có giấy cam kết của tài xế phương tiện được cơ quan, công ty, doanh nghiệp xác nhận nơi đi, tuyến đi, nơi đến; phương tiện thu hoạch trước khi vào điểm thu hoạch phải được sát khuẩn phương tiện. Đối với việc thu hoạch dài ngày như cắt lúa thì chủ phương tiện máy cắt, máy kéo phải đảm bảo “3 tại chỗ” cho người thu hoạch đi cùng trong suốt quá trình cắt lúa tại khu vực đăng ký.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các nông dân thường giúp đỡ thu hoạch lúa qua lại lẫn nhau, thường gọi là “vần công”. “Đối với những nông dân là chủ ruộng, họ tự thu hoạch trên chính đất nhà của mình, tức không di chuyển đi nơi khác, thì không cần phải xét nghiệm. Còn đối với những người nằm trong vùng cách ly, phong tỏa thì không được ra khỏi khu vực đó” - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang nói.

Ông Hùng cho biết thêm, chủ doanh nghiệp thu mua, người chủ phương tiện thu mua, người thu mua, tài xế, phụ xe, người đi trên phương tiện, nhân công bốc dỡ hàng hóa (người thu mua) cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định như nhóm người thu hoạch nêu trên.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ các điểm bán hàng thiết yếu tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Bản đồ cung cấp hơn 200 điểm bán hàng thiết yếu trong tỉnh Hậu Giang bao gồm các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho người dân theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn tại Hậu Giang

Trân Trân |

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bạn Ngô Quang Trưởng kết hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thành lập phiên chợ với mức giá 0 đồng.

Hậu Giang: 6 đối tượng bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu

Tạ Quang |

6 đối tượng vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bị UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Bản đồ các điểm bán hàng thiết yếu tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Bản đồ cung cấp hơn 200 điểm bán hàng thiết yếu trong tỉnh Hậu Giang bao gồm các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho người dân theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn tại Hậu Giang

Trân Trân |

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bạn Ngô Quang Trưởng kết hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thành lập phiên chợ với mức giá 0 đồng.

Hậu Giang: 6 đối tượng bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu

Tạ Quang |

6 đối tượng vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bị UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng.