"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn tại Hậu Giang

Trân Trân |

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bạn Ngô Quang Trưởng kết hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thành lập phiên chợ với mức giá 0 đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp bạn Ngô Quang Trưởng đã cùng bạn bè nấu cơm gửi đến lực lượng tại chốt kiểm dịch tại thành phố Ngã Bảy. Được sự hỗ trợ nhiệt từ các mạnh thường quân, nhóm đã kết hợp với Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tận dụng nguồn rau củ được tài trợ để thành lập Chợ 0 đồng.

"Gian hàng 0 đồng" được mở ra tại phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để góp phần hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

"Vì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên người bán vé số, người lao động tự do buộc phải nghỉ. Nhận thấy mọi người gặp nhiều khó khăn nên mình muốn thành lập chợ 0 đồng giúp mọi người vơi đi phần nào nỗi lo thiếu hụt thực phẩm trong giai đoạn này" - bạn Ngô Quang Trưởng, thành viên chợ 0 đồng chia sẻ.

Ngoài rau, củ, quả thì đoàn thanh niên đã vận động từ mạnh thường quân những nhu yếu phẩm cần thiết như: Cá mòi, mì gói, nước tương, sữa... để đảm bảo người dân có được những bữa ăn đủ đầy.

Người dân đến lựa cho các loại rau củ.

Chợ 0 đồng hoạt động từ 15h đến 17h mỗi ngày. Để trao quà tận tay người cần, đoàn thanh niên đã quyết định trao quà theo ngày chẵn và ngày lẻ. Người dân đến nhận quà cần mang theo thẻ đại diện hộ gia đình và được chọn 3kg rau, củ, quả bất kì. Bên cạnh đó, mỗi người được chọn một trong 3 nhu yếu phẩm khác như: 1 chai nước tương, 1 hộp cá mòi hoặc 5 gói mì. Đoàn cũng đã ưu tiên sữa cho người cao tuổi để họ có được sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là trong tình hình dịch khó lường như hiện nay. Mỗi phần quà sẽ đáp ứng đủ lương thực đủ dùng trong hai ngày cho bà con.

Anh Nguyễn Quốc Nhân - Bí thư đoàn phường Ngã Bảy, cho biết: Sau hai ngày hoạt động, chợ đã phát được khoảng 2 tấn rau các loại, 40 thùng mì, 400 hộp cá hộp, 100 hợp sữa đặc, 300 chai nước tương cho người dân. Những phần quà tuy không lớn nhưng cũng đỡ được phần nào chi phí thực phẩm cho người dân khó khăn trong giai đoạn vất vả như hiện nay.

Gian hàng với đa dạng các loại thực phẩm hỗ trợ người dân.

Dự kiến chợ 0 đồng sẽ hoạt động đến khi hết thời gian giãn cách.

Trân Trân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phong toả 1 công ty có hơn 1.000 công nhân trong KCN Trà Nóc

Minh Ánh |

Ngày 22.7, UBND quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ ra quyết định phong toả tạm thời Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, thời gian từ 16h ngày 22.7 đến khi có thông báo mới.

Hậu Giang: Người lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Tạ Quang |

Những lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Hậu Giang sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong thời gian tạm dừng công việc.

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Phong toả 1 công ty có hơn 1.000 công nhân trong KCN Trà Nóc

Minh Ánh |

Ngày 22.7, UBND quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ ra quyết định phong toả tạm thời Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, thời gian từ 16h ngày 22.7 đến khi có thông báo mới.

Hậu Giang: Người lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Tạ Quang |

Những lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Hậu Giang sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong thời gian tạm dừng công việc.

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.