Hậu Giang: 6 đối tượng bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu

Tạ Quang |

6 đối tượng vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bị UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20.7.2021, trong lúc đi tuần tra, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) phát hiện tại quán nhậu 333, do bà Lâm Thị Sáng (sinh năm 1979, ở ấp 2) làm chủ đang phục vụ ăn nhậu cho 5 đối tượng gồm: Lý Thị Yến Oanh (sinh năm 1985); Võ Thị Bé Thúy (sinh năm 1993); Lưu Kim Chờ (sinh năm 1994) đều ở xã Vĩnh Trung; Trần Văn Trèo (sinh năm 1963) và Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1963) cùng ở xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy).

Qua đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình về vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã ở Hậu Giang vì lơ là chống dịch

Tạ Quang |

Chiều 18.7, UBND huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) thông tin, đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Trịnh Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Người lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Tạ Quang |

Những lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Hậu Giang sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong thời gian tạm dừng công việc.

Hậu Giang hỏa tốc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ chợ Cái Tắc từ 16.7

Đạt Phan |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực chợ Cái Tắc (huyện Châu Thành A) để phòng, chống dịch COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã ở Hậu Giang vì lơ là chống dịch

Tạ Quang |

Chiều 18.7, UBND huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) thông tin, đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Trịnh Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Người lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Tạ Quang |

Những lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Hậu Giang sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong thời gian tạm dừng công việc.

Hậu Giang hỏa tốc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ chợ Cái Tắc từ 16.7

Đạt Phan |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực chợ Cái Tắc (huyện Châu Thành A) để phòng, chống dịch COVID-19.