Hàng loạt tuyến phố của Hà Nội bị đào xới, lát đá vỉa hè

Trà My |

Hà Nội - Người dân Thủ đô lại tiếp tục chứng kiến "đại công trường" lát đá vỉa hè. Trong khi đó, kết quả thanh tra, kiểm tra các dự án lát đá hè phố của Hà Nội giai đoạn trước đó vẫn chưa được công bố.

Gần đây, vỉa hè phố Thái Thịnh (quận Đống Đa), Giảng Võ (Ba Đình), Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy)... đang đồng loạt được cải tạo, thay thế đá lát vỉa hè.

Theo ghi nhận ngày 8.10, tuyến phố Thái Thịnh đang được thi công, lát đá lại vỉa hè từ số nhà 98 đến số nhà 102. Nhiều đoạn đường được đào sâu và sát vào trước cửa nhà dân, gây khó khăn trong việc đi lại.

Một góc đường Thái Thịnh được đào hào, xẻ rãnh, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Ảnh: Trà My
Vỉa hè trên phố Thái Thịnh đang được đào xới để thay thế gạch lát. Ảnh: Trà My

Bà Lê Thị Tuyết (sinh sống tại phố Thái Thịnh) cho biết, trong ngắn hạn việc thi công vỉa hè sẽ bị ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

"Nhiều gia đình sinh sống ngay sát khu vực đang thi công sẽ bị ảnh hưởng rõ nhất, do có nhiều khói bụi bay vào nhà và làm giảm chất lượng không khí trong khu vực", bà Tuyết nói.

Đại công trường trên phố Thái Thịnh gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh của người dân. Ảnh: Trà My
Vỉa hè đang được thi công trên phố Thái Thịnh gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh của người dân. Ảnh: Trà My

Tại phố Giảng Võ, vỉa hè đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều đoạn đang bị đào xới, nhiều đoạn đã gần hoàn thành.

Ở những đoạn đường đang thi công, người dân mỗi lần muốn đi lại đều phải bước giẫm lên phần đường đầy đất cát, hoặc thậm chí phải đi đường vòng để tránh ảnh hưởng đến phần gạch mới lát.

Để thuận tiện trong quá trình đi lại, người dân còn cho kê những tấm gỗ lên trên phần đường đang bị đào xới.

Đoạn đường Giảng Võ đang được lát đá gần được hoàn thiện. Ảnh: Trà My
Đoạn đường Giảng Võ đang được lát đá gần hoàn thiện. Ảnh: Trà My

Tương tự, vỉa hè phố Trần Thái Tông được thi công diễn ra trong nhiều ngày nay. Điều này gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và kinh doanh buôn bán.

Tại đây, nhiều vị trí đã được dỡ bỏ hệ thống gạch cũ và đang triển khai lắp ráp, thi công. Nhiều đoạn đường còn xuất hiện những hố sâu, mặt đường gồ ghề, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân đi lại.

Do vỉa hè ngổn ngang, người dân muốn đi vào các quán ăn, cửa hàng ở trên tuyến đường này còn dừng, đỗ xe ở dưới lòng đường. Một số cây xanh trên vỉa hè còn trơ gốc rễ khi lát đá.

Những chồng vật liệu để phục vụ việc thi công lát đá. Ảnh: Trà My
Vật liệu phục vụ thi công lát đá. Ảnh: Trà My
Nhiều phương tiện dừng đỗ ngay dưới lòng đường vì vỉa hè đang được thi công. Ảnh: Trà My
Nhiều phương tiện dừng đỗ ngay dưới lòng đường vì vỉa hè đang được thi công. Ảnh: Trà My

Thường xuyên đứng chờ xe buýt trên đường Trần Thái Tông, ông Nguyễn Văn Khanh (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cho biết, việc thi công nhưng chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến người dân trong quá trình đi lại.

“Mỗi lần đứng chờ xe buýt, tôi phải đứng lùi vào phía trong một đoạn đường, vì chỗ này đang cho thi công, nhiều đất cát rất bụi bặm. Thậm chí, nhiều người đứng chờ xe buýt đến còn phải đứng trên những phiến đá xây dựng được vứt ngổn ngang trên vỉa hè”, ông Khanh cho biết.

Những cây xanh bị trơ gốc rễ khi thi công lát đá vỉa hè. Ảnh: Trà My
Những cây xanh bị trơ gốc rễ khi thi công lát đá vỉa hè. Ảnh: Trà My

Cách đó không xa, trên tuyến đường Phạm Văn Bạch, nhiều vật liệu đá lát đường cũng được vận chuyển đến để chuẩn bị cho việc thi công.

Trước đó, hồi tháng 6.2023, UBND TP Hà Nội đã trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị xem xét, đánh giá lại, có giải pháp nâng cao hiệu quả cải tạo vỉa hè, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Trong đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt tồn tại như công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu vật liệu đá đầu vào tại một số tuyến phố chưa bảo đảm theo quy định.

Ngoài ra, công tác quản lý sử dụng, bảo trì hè sau đầu tư tại một số tuyến phố chưa bảo đảm; việc quản lý, sử dụng mặt hè không đúng công năng sử dụng, mục tiêu đầu tư và thiết kế phê duyệt gây hư hỏng, xuống cấp mặt hè...

Vật liệu đá lát đường được xếp dọc trên tuyến đường Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông. Ảnh: Trà My
Vật liệu cũ (gạch block tự chèn) được đào lên, chất đống ngổn ngang. Ảnh: Trà My

Trước đó, ngày 20.2.2023, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các quận, huyện, thị xã và đơn vị thực hiện lát đá vỉa hè để tổng hợp và đánh giá tình trạng, nguyên nhân hư hỏng, hiệu quả công tác đầu tư, đề nghị ngày 16.3.2023, các đơn vị phải gửi văn bản báo cáo về Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, đến nay, kết quả thanh tra, kiểm tra các dự án lát đá hè phố của Hà Nội trước đó vẫn chưa được công bố.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Hộ kinh doanh "nuốt trọn" vỉa hè phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau hơn nửa năm ra quân tổng kiểm tra và xử lý, đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở phường Ô Chợ Dừa nói riêng và các quận trung tâm Hà Nội vẫn tiếp tục tái diễn.

Hà Nội không vội cho thuê vỉa hè

Cẩm Hà |

Ít nhất phải trong quý IV/2023, Hà Nội mới có đề án về quản lý, khai thác vỉa hè và lãnh đạo thành phố cũng chủ trương làm kỹ lưỡng, chọn thời điểm phù hợp để cho thuê vỉa hè.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội vẫn "đâu vào đấy" sau nhiều đợt ra quân xử lý

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Đã hơn nửa năm, sau đợt tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng chiếm dụng không gian chung làm "của riêng", phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán, đỗ xe...

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Hàng nghìn cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai thiếu giấy phép môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, nhưng vẫn có hàng nghìn cơ sở chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường, khiến nhiều sông, suối bị nước thải “bức tử”.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10: Không khí lạnh tràn về, có nơi dưới 20 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ giảm sâu, có nơi dưới 20 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sau 9 năm thi công vẫn còn dang dở

HỮU CHÁNH |

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công năm 2014, dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể kết nối liền mạch.

HLV Troussier đánh giá tuyển Việt Nam ngang hàng với tuyển Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định, trình độ của đội tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc không có quá nhiều sự chênh lệch.

Hộ kinh doanh "nuốt trọn" vỉa hè phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau hơn nửa năm ra quân tổng kiểm tra và xử lý, đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở phường Ô Chợ Dừa nói riêng và các quận trung tâm Hà Nội vẫn tiếp tục tái diễn.

Hà Nội không vội cho thuê vỉa hè

Cẩm Hà |

Ít nhất phải trong quý IV/2023, Hà Nội mới có đề án về quản lý, khai thác vỉa hè và lãnh đạo thành phố cũng chủ trương làm kỹ lưỡng, chọn thời điểm phù hợp để cho thuê vỉa hè.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội vẫn "đâu vào đấy" sau nhiều đợt ra quân xử lý

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Đã hơn nửa năm, sau đợt tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng chiếm dụng không gian chung làm "của riêng", phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán, đỗ xe...