Hàng loạt thí sinh “đậu thành rớt” sau phúc khảo: Bài thi 62 điểm nhưng công bố 26 điểm

Trần Hóa |

Đoàn kiểm tra phát hiện tại Hội đồng thi huyện Bình Sơn có bài thi đạt 62 điểm nhưng điểm số trong danh sách công bố là 26 điểm, khi cộng lại điểm số thực tế thì thí sinh này lại nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển.

Ngày 6.6, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, cho biết công tác chấm thẩm định 1.411 bài thi tuyển giáo viên của 10 hội đồng thi đã hoàn thành và kết quả có rất nhiều bài thi biến động điểm so với 2 lần chấm trước đó.

"Đặc biệt, có nhiều bài thi chấm thẩm định lần 3 giảm trên 10 điểm, thậm chí có bài bị giảm đến 30 điểm" – ông Dụng nói.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện, tại Hội đồng thi huyện Bình Sơn có bài thi đạt 62 điểm nhưng điểm số trong danh sách công bố là 26 điểm. Sau khi cộng lại điểm số thực tế thì thí sinh này lại nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển.

“Hiện chúng tôi đang thống kê lại điểm số để có báo cáo gửi UBND tỉnh. Đối với những giáo viên nhập điểm nhầm, tham gia chấm bài thi có sự chênh lệch điểm lớn thì phải giải trình làm rõ nguyên nhân và sẽ có trường hợp bị kỷ luật", ông Dụng thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, điểm bài thi phúc khảo ở một số Hội đồng thi tuyển giáo viên tại Quảng Ngãi có nhiều “biến động” khiến nhiều thí sinh nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển lại rớt và ngược lại.

Cụ thể, tại Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) năm 2018, có 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh dự kiến rớt thành đậu, 8 thí sinh dự kiến đậu thành rớt.

Trong tổng số 71 thí sinh tăng điểm sau phúc khảo, có nhiều thí sinh tăng từ 10 đến 14 điểm trong thang điểm 100 (có thí sinh có tổng điểm phúc khảo cả 2 môn tăng cao nhất là 14 điểm).

Vì lo ngại “tiêu cực” và "chất lượng" trong công tác chấm thi, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi, chọn lọc 1.411 bài thi về Sở tổ chức chấm lại lần 3.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng loạt thí sinh tăng điểm sau phúc khảo: 63 giáo viên tham gia chấm lại

Trần Hóa |

Để đảm bảo tính khách quan, trong đợt chấm lại bài thi lần này có 63 thầy, cô giáo thuộc ngành giáo dục TP. Quảng Ngãi và một số do Sở GDĐT đề cử. Những giáo viên này không liên quan đến các huyện bị chấm lại bài thi.

Vụ hàng loạt thí sinh “rớt thành đậu” sau phúc khảo: Tùy thuộc vào nhận thức giáo viên

Trần Hóa |

Liên quan đến việc 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh từ rớt thành đậu, 8 thí sinh trong nhóm đậu thành rớt, ông Võ Văn Tâm - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lý giải, trong quá trình chấm tùy vào nhận thức mỗi giáo viên nên mới có sự chênh lệch.

Quảng Ngãi: Phúc khảo 86 bài thi, 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh rớt thành… đậu

Trần Hóa |

Trong số 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh từ rớt thành đậu, 8 thí sinh trong nhóm đậu thành rớt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ hàng loạt thí sinh tăng điểm sau phúc khảo: 63 giáo viên tham gia chấm lại

Trần Hóa |

Để đảm bảo tính khách quan, trong đợt chấm lại bài thi lần này có 63 thầy, cô giáo thuộc ngành giáo dục TP. Quảng Ngãi và một số do Sở GDĐT đề cử. Những giáo viên này không liên quan đến các huyện bị chấm lại bài thi.

Vụ hàng loạt thí sinh “rớt thành đậu” sau phúc khảo: Tùy thuộc vào nhận thức giáo viên

Trần Hóa |

Liên quan đến việc 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh từ rớt thành đậu, 8 thí sinh trong nhóm đậu thành rớt, ông Võ Văn Tâm - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lý giải, trong quá trình chấm tùy vào nhận thức mỗi giáo viên nên mới có sự chênh lệch.

Quảng Ngãi: Phúc khảo 86 bài thi, 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh rớt thành… đậu

Trần Hóa |

Trong số 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh từ rớt thành đậu, 8 thí sinh trong nhóm đậu thành rớt.