Quảng Ngãi: Phúc khảo 86 bài thi, 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh rớt thành… đậu

Trần Hóa |

Trong số 86 thí sinh xin phúc khảo bài thi thì có đến 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh từ rớt thành đậu, 8 thí sinh trong nhóm đậu thành rớt.

Những ngày qua, dư luận ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tỏ ra hoài nghi về chất lượng cũng như “tiêu cực” trong công tác chấm thi lần 1 vì có 86 thí sinh xin phúc khảo bài thì có đến 71 thí sinh được tăng điểm… trong đợt thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn gần đây.

Theo kết quả vừa được công bố, trong tổng số 71 thí sinh xin tăng điểm sau phúc khảo, có nhiều thí sinh tăng từ 10 đến 14 điểm trong thang điểm 100 (có thí sinh có tổng điểm phúc khảo cả 2 môn tăng cao nhất là 14 điểm) nên có 13 thí sinh từ rớt thành đậu và "đẩy" 8 thí sinh từ đậu thành rớt.

"Theo thứ tự điểm thi được công bố lần đầu thì em nằm trong số thí sinh trúng tuyển. Thế nhưng, sau khi có kết quả phúc khảo thì điểm số nhiều thí sinh biến động khiến em bị rớt" – một thí sinh (xin giấu tên) – bức xúc.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Tấn Sỹ - Trưởng phòng GDĐT huyện Bình Sơn thừa nhận: Có nhiều biến động điểm sau phúc khảo tại hội đồng thi huyện Bình Sơn, khiến danh sách thí sinh đậu, rớt biến động theo.

Cụ thể, trong số 71 thí sinh được tăng điểm sau phúc khảo, có 13 thí sinh từ rớt thành đậu, đồng nghĩa với việc 8 thí sinh trước đó tổng điểm thuộc nhóm đậu lại rớt.

Trong 13 thí sinh rớt thành đậu, có 8 thí sinh từ rớt đậu ở những môn đã đủ chỉ tiêu trước đó, 5 thí sinh còn lại đậu vào những môn vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Ông Sỹ cho rằng, việc biến động điểm này là bình thường vì có những nội dung chấm thi dễ biến động điểm như soạn giáo án, trình bày phương pháp dạy học...; ngoài ra, việc tăng điểm như đã công bố so với thang điểm 100 là không quá nhiều.

"Phòng đã có báo cáo, sắp tới tỉnh sẽ ra kiểm tra, xác minh" - ông Sỹ cho biết thêm.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Chấm thi THPT quốc gia 2017: Xuất hiện không ít điểm liệt

Bích Hà |

Tính đến sáng 4.7, hầu hết các địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi THPT Quốc gia 2017. Nhiều thí sinh đạt điểm 10, tuy nhiên cũng có không ít điểm liệt, nhất là ở môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Thi THPT Quốc gia: Đã có thí sinh đạt điểm 9,75 môn ngữ văn và 29,75 tổng điểm 3 môn

Huyên Nguyễn |

Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh đã hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia. Theo ghi nhận, điểm Ngữ văn cao nhất là 9,75. Tại Phú Thọ, có thí sinh đạt mức điểm 29,75 với tổ hợp 3 môn Toán - Lý - Hóa. Có thể đến ngày 6.7, một số địa phương sẽ công bố điểm thi trước.

Vẫn còn thí sinh tô sai, nhầm mã đề thi

Huyên Nguyễn |

Năm nay, số lượng thí sinh tô sai mã đề, nhầm mã đề hạn chế hơn nhiều so với năm ngoái.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chấm thi THPT quốc gia 2017: Xuất hiện không ít điểm liệt

Bích Hà |

Tính đến sáng 4.7, hầu hết các địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi THPT Quốc gia 2017. Nhiều thí sinh đạt điểm 10, tuy nhiên cũng có không ít điểm liệt, nhất là ở môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Thi THPT Quốc gia: Đã có thí sinh đạt điểm 9,75 môn ngữ văn và 29,75 tổng điểm 3 môn

Huyên Nguyễn |

Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh đã hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia. Theo ghi nhận, điểm Ngữ văn cao nhất là 9,75. Tại Phú Thọ, có thí sinh đạt mức điểm 29,75 với tổ hợp 3 môn Toán - Lý - Hóa. Có thể đến ngày 6.7, một số địa phương sẽ công bố điểm thi trước.

Vẫn còn thí sinh tô sai, nhầm mã đề thi

Huyên Nguyễn |

Năm nay, số lượng thí sinh tô sai mã đề, nhầm mã đề hạn chế hơn nhiều so với năm ngoái.