Hàng chục hộ dân xóm nghèo mong an cư sau nửa thập kỷ chạy lũ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Sau hơn nửa thập kỷ "chạy trốn" khỏi những cơn lũ dữ, đến nay, gần 30 hộ dân ở khu tái định cư Suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc vẫn mong mỏi một giấc mơ an cư.

Nơp nớp nỗi lo an cư

Một ngày cuối năm, ngược vùng cao Tây Bắc, PV Báo Lao Động có dịp đến khu tái định cư Suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc. Ngược dốc trên những con đường đất lởm chởm đá, những ngôi nhà lụp xụp dần hiện ra nơi lưng chừng núi.

Nếu không nói, có thể không ai biết đây là một khu tái định cư, bởi đối với nơi đây, những điều kiện thiết yếu như đường bê tông, điện, nước là xa xỉ.

Chỉ tay về phía những ngôi nhà xa xa bên sườn núi, anh Lường Văn Thảo - Trưởng xóm Bao chia sẻ: "Sau đợt mưa lớn vào tháng 10.2017, có 25 hộ dân xã Giáp Đắt nằm trong khu vực sạt lở cao và một số hộ bị đất, đá sạt lở vùi lấp nhà cửa.

Chính quyền địa phương phải khẩn cấp di chuyển các hộ lên khu xen ghép suối Tào, thuộc xóm Bao. Thế nhưng từ đó đến nay, khu vực di dân này chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu".

a
Khu tái định cư người dân sống thưa thớt, 2-3 hộ một quả đồi và đường đi lại hoàn toàn còn là đường đất. Ảnh: Khánh Linh

Đưa PV vào một ngôi nhà được cho là khang trang nhất khu tái định cư, sau hơn 5 năm chuyển về đây, gia đình bà Vì Thị Nhắm đã xây được một căn nhà cấp 4, tuy nhiên, dường như trong nhà không có đồ giá trị.

Bà Nhắm chia sẻ: "Ở đây xa xôi, đường đi lại chưa có đường bê tông, đất đai cằn cỗi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm. Nước thì quanh năm thiếu, điện thì mấy hộ chung nhau một công tơ, dây điện lại nhỏ nên chỉ đủ thắp sáng, không dùng được tủ lạnh, tivi. Thậm chí, mùa mưa xuống nước còn chảy tràn vào cả nhà".

Nhìn từ phía nhà bà Nhắm sang quả đồi phía bên kia là ngôi nhà bê tông đang xây dở của gia đình anh Lường Văn Dũng.

Dây dẫn điện được người dân sử dụng bằng các sợi dây vô tuyến với cột chống bằng tre tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mùa mưa bão. Ảnh: Khánh Linh
Dây dẫn điện được người dân sử dụng bằng các sợi dây vô tuyến với cột chống bằng tre tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mùa mưa bão. Ảnh: Khánh Linh

Chỉ tay xuống con đường đất chiều rộng chỉ bằng sải tay, anh Dũng cho biết: "Xây được cái khung nhà tạm lên vậy chứ chưa biết khi nào hoàn thiện được vì đường không có, vận chuyển vật liệu khó khăn lắm. Nhà tôi muốn xây nhà là phải nhờ xe tải chở vật liệu xuống bờ suối rồi vận chuyển bằng sức người. Thế nên xây nhà ở đây chi phí gấp đôi ở các khu vực khác".

Theo anh Dũng, hiện giờ, mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây là được sớm đầu tư hệ thống điện, đường để bà con an tâm ổn định cuộc sống.

Mong muốn sớm được đầu tư để ổn định cuộc sống

Trao đổi với PV, ông Xa Văn Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Giáp Đắt cho biết, khu vực suối Tào trước đây là khu trang trại chăn nuôi, sản xuất của một số hộ dân. Năm 2017, sau cơn lũ dữ, xã chọn khu vực này để di dời hộ dân bị ảnh hưởng vào.

Tính đến nay, khu vực này có 28 hộ dân đang sinh sống. Sắp tới, dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 hộ dân phải di dời đến đây do chỗ ở hiện tại nằm trong khu vực sạt lở rất cao.

Người dân mòn mỏi với giấc mơ an cư. Ảnh: Khánh Linh
Người dân mòn mỏi với giấc mơ an cư. Ảnh: Khánh Linh

"Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, khu vực suối Tào dự kiến sẽ được đầu tư thực hiện dự án là san nền diện tích 1ha, xây dựng khoảng 2,5km đường dây điện hạ thế 0,4kV, xây dựng bai, bể lọc và đường ống HDPE các loại cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân. Chính quyền xã cũng rất mong dự án sớm được đầu tư để ổn định cuộc sống cho các hộ dân" - ông Thức nói thêm.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Đà Bắc, tính đến thời điểm hiện tại, còn 191 hộ dân thuộc diện di dân tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở với tổng diện tích hơn 76.000m2, phân bổ tại các xã Đồng Ruộng, Suối Nánh, Đồng Chum, Mường Chiềng và Tân Pheo.

Bên cạnh đó, còn 3 khu tái định cư đang xây dựng, dân đã ở nhưng chưa thực hiện thủ tục về đất bao gồm khu Đung Tẻ, xã Mường Chiềng với diện tích khoảng 6,7ha, đảm bảo chỗ ở cho 58 hộ; khu Nà Tèn, xã Nánh Nghê với diện tích khoảng 5ha, đảm bảo chỗ ở cho 80 hộ; khu Bằng, xã Giáp Đắt, với diện tích khoảng 3ha, đảm bảo chỗ ở cho khoảng 20 hộ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chật vật xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư TP Móng Cái

Đoàn Hưng |

Sau khi đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trên 20 hộ dân xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư khu 3, khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại phải chật vật tự đổ đất làm đường vào nhà, tự đấu nối điện, nước theo kiểu “mạnh ai nấy làm”.

Hải Phòng sắp khởi công khu tái định cư, chỉnh trang đô thị hơn 440 tỉ đồng

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo về công tác tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Thời gian tổ chức khởi công ngày 20.12.

Hà Nội sắp bàn giao khu tái định cư đường Vành đai 4 gần 37 tỉ đồng

Thu Giang |

Dự kiến trong quý I/2024, UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ bàn giao khu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đường án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của quận Hà Đông, tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng.

Kỷ luật cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Vân Trang |

Liên quan đến vụ việc cô giáo túm cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với giáo viên này.

Người được bà chủ Vạn Thịnh Phát cho cả nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Không chỉ cho cấp dưới ở Ngân hàng SCB số cổ phần trị giá cả trăm tỉ, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước khoản tiền cả nghìn tỉ.

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Tiền vệ Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền sắp làm lễ ăn hỏi

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dự kiến sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền vào đầu tháng 1.2024.

Khách tây thích thú trước cái lạnh của mùa đông Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay nhưng đối với những du khách nước ngoài, mùa đông Hà Nội lại là một trải nghiệm thú vị đối với họ.

Chật vật xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư TP Móng Cái

Đoàn Hưng |

Sau khi đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trên 20 hộ dân xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư khu 3, khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại phải chật vật tự đổ đất làm đường vào nhà, tự đấu nối điện, nước theo kiểu “mạnh ai nấy làm”.

Hải Phòng sắp khởi công khu tái định cư, chỉnh trang đô thị hơn 440 tỉ đồng

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo về công tác tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Thời gian tổ chức khởi công ngày 20.12.

Hà Nội sắp bàn giao khu tái định cư đường Vành đai 4 gần 37 tỉ đồng

Thu Giang |

Dự kiến trong quý I/2024, UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ bàn giao khu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đường án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của quận Hà Đông, tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng.