Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Ngày 14.12, UBND TP Thủ Đức tổ chức họp báo thông tin về tổ chức lễ khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn và khai mạc Tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 với chủ đề “Hội tụ Thủ Đức”.

Theo ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Công viên bờ sông Sài Gòn có diện tích khoảng 20 ha, chiều dài khoảng 600 m, bề rộng trung bình 40m, kéo dài từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn. Đây sẽ là công viên ven sông lớn nhất TPHCM.

Công nhân thi công các hạng mục tại công viên bờ sông Sài Gòn ngày 14.12.  Ảnh: Minh Quân
Công nhân thi công các hạng mục tại Công viên bờ sông Sài Gòn ngày 14.12. Ảnh: Minh Quân

Công viên bờ sông Sài Gòn có 13 hạng mục chính như: khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên đá, đài phun nước, lắp đặt hệ thống màn hình Led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo...

Ngoài ra, không gian công viên được thiết kế bắt mắt, thân thiện với thiên nhiên, môi trường gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật…

Công viên bờ sông Sài Gòn đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Minh Quân
Công viên bờ sông Sài Gòn đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Minh Quân
Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo. Ảnh: UBND TP Thủ Đức
Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Ông Lưu Văn Tấn cho biết, Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 23.12, đưa vào phục vụ người dân các hạng mục như: cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, bãi xe... Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành trước ngày 31.1.2024.

“Riêng cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m2 trong đợt 1 sẽ trổ hoa đón Tết Dương lịch 2024 với khoảng 15.000 cây và đợt 2 trổ hoa dịp Tết Nguyên đán với số lượng khoảng 20.000 cây” - ông Tấn nói.

Cánh đồng hoa hướng dương tại công viên sẽ kịp trổ hoa dịp Tết Dương lịch 2024.  Ảnh: Minh Quân
Vườn hoa hướng dương tại công viên sẽ kịp trổ hoa dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Minh Quân
Cánh đồng hoa hướng dương hứa hẹn sẽ là điểm check-in ấn tượng dịp Tết.  Ảnh: Minh Quân
Vườn hoa hướng dương hứa hẹn sẽ là điểm check-in ấn tượng dịp Tết. Ảnh: Minh Quân
Phối cảnh vườn hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn.  Ảnh: UBND TP Thủ Đức
Phối cảnh vườn hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Để phục vụ người dân đến công viên tham quan, vui chơi, một bãi xe rộng khoảng 4.700 m2, sức chứa 40 ôtô và 1.200 xe máy được bố trí gần khu vực cầu Ba Son. Ngoài ra, một bãi xe phụ với sức chứa khoảng 600 xe máy bố trí gần hầm sông Sài Gòn. Khi tổ chức các trương trình, lễ hội lớn thu hút đông người tham gia sẽ bố trí giữ xe thêm trên một số tuyến đường xung quanh nhằm đáp ứng nhu cầu.

Đồng thời, trong khuôn viên công viên sẽ có hai vị trí nhà vệ sinh (8 buồng/vị trí) và sẽ tăng thêm các nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân, du khách khi tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn tại đây.

fff
Công viên có tầm nhìn đẹp ra các hướng sông Sài Gòn, Công viên bến Bạch Đằng, cầu Ba Son. Ảnh: Minh Quân
Phối cảnh quy mô công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm.  Ảnh: UBND TP Thủ Đức
Phối cảnh quy mô công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Ông Võ Tấn Quan - Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Thủ Đức - cho biết, kinh phí đầu tư Công viên bờ sông Sài Gòn khoảng 90 tỉ đồng, toàn bộ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Địa phương quyết tâm hoàn thành cơ bản toàn bộ không gian Công viên bờ sông Sài Gòn trước Tết Nguyên đán 2024, nhằm tạo ra điểm đến văn hóa - du lịch cho TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

Về Tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024, UBND TPHCM Thủ Đức cho hay, sẽ chính thức khai mạc tại Công viên bờ sông từ ngày 23.12 đến ngày 1.1.2024. Với chủ đề “Hội tụ Thủ Đức”, Tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động giải trí và kết nối cộng đồng đặc sắc mang ý nghĩa những tinh hoa, sắc màu, thanh âm đẹp đẽ cùng nhau hội tụ tại thành phố Thủ Đức, điểm đến giao thoa giữa tính di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Tuần lễ sẽ có các hoạt động đặc sắc như: Khánh thành cánh đồng hoa hướng dương; sự kiện chào đón năm mới Countdown Fest; bay dù lượn và khinh khí cầu; trải nghiệm chuỗi gian hàng mua sắm, ẩm thực, hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ thuật dân tộc, hoạt động biểu diễn đường phố và các hoạt động thể thao cộng đồng. Bên cạnh chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí, Tuần lễ cũng tôn vinh những mảnh ghép di sản của vùng đất Thủ Thiêm qua hơn 300 năm tồn tại và phát triển.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) dài khoảng 830m, rộng 50m đang được cải tạo thành khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa hướng dương,… Toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành dịp 30.4.2024, tạo cảnh quan tương xứng với phía bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm Quận 1.

Tất bật thi công vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Ngày 28.11, hàng ngàn cây hoa hướng dương đã được chuyển từ vườn ươm ra khu vực bờ sông Sài Gòn để trồng. Thời gian trồng dự kiến kéo dài đến hết ngày 29.11 với số lượng hơn 36.000 cây hoa.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn là điểm check-in ấn tượng dịp Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Khoảng 36.000 cây hoa hướng dương sẽ được trồng tại đường ven sông Sài Gòn phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Vườn hoa hướng dương sẽ kịp bung nở đợt 1 trong dịp Tết Dương lịch 2024 và đợt 2 vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phục vụ người dân và du khách đến thưởng lãm.

Ngư dân đi đánh cá, nhặt được vật thể giống thiết bị bay không người lái

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người dân ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi khi đi đánh cá thì phát hiện một vật thể lạ, hình dáng như thiết bị bay không người lái, trôi dạt vào bờ biển địa phương. Sau khi đưa về gia đình, ngư dân này trình báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Nam Định thua trận đầu tiên ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Nam Định vừa nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024.

Một công nhân điện lực ở Quảng Ngãi đánh học sinh 14 tuổi nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Em Lâm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà đã bị cha của bạn học dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Khiêm đã có mâu thuẫn với bạn học, nhưng không có xô xát.

Tin tức 24h: Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng; Bắt giam 2 nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C; Thủ môn Filip Nguyễn nói về khả năng tham dự Asian Cup 2023...

Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) dài khoảng 830m, rộng 50m đang được cải tạo thành khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa hướng dương,… Toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành dịp 30.4.2024, tạo cảnh quan tương xứng với phía bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm Quận 1.

Tất bật thi công vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Ngày 28.11, hàng ngàn cây hoa hướng dương đã được chuyển từ vườn ươm ra khu vực bờ sông Sài Gòn để trồng. Thời gian trồng dự kiến kéo dài đến hết ngày 29.11 với số lượng hơn 36.000 cây hoa.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn là điểm check-in ấn tượng dịp Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Khoảng 36.000 cây hoa hướng dương sẽ được trồng tại đường ven sông Sài Gòn phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Vườn hoa hướng dương sẽ kịp bung nở đợt 1 trong dịp Tết Dương lịch 2024 và đợt 2 vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phục vụ người dân và du khách đến thưởng lãm.