Hàng ngàn mét vuông diện tích kinh doanh ở khu tái định cư Đồng Tàu bị bỏ không

Anh Vũ |

Hà Nội - Hàng loạt ki-ốt bán hàng tại tầng 1 khu chung cư tái định cư Đồng Tàu (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang bị bỏ không, gây lãng phí và xuống cấp.

Loạt ki-ốt bán hàng bỏ không

Chung cư tái định cư Đồng Tàu bao gồm 10 tòa nhà (N1 - N10), nằm trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chung cư này được đưa vào sử dụng từ năm 2006 nhằm phục vụ tái định cư cho dự án nút giao thông Ngã Tư Sở và cải tạo bờ sông Tô Lịch.

Theo đó, khu chung cư Đồng Tàu có diện tích gần 10ha, với gần 700 căn hộ, phục vụ hàng nghìn người dân sinh sống.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý khu vực này.

Bên cạnh cung cấp chỗ ở cho người dân, tại tầng 1 của các toà nhà, có nhiều ki-ốt bán hàng dành cho hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, các ki-ốt bán hàng ở toà nhà N1, N4, N9, N10 bị bỏ không sau khi cưỡng chế thu hồi, gây ra tình trạng lãng phí.

Một số ki-ốt được quây tôn. Ảnh: Anh Vũ
Một số ki-ốt được quây tôn. Ảnh: Anh Vũ

Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực ki-ốt bán hàng ở các toà N1, N4, N9, N10 thuộc khu chung cư Đồng Tàu hiện đang khoá cửa, dừng hoạt động dù vẫn còn nhiều biển hiệu chưa tháo dỡ.

Những mảng tường nứt vỡ, tróc sơn, cỏ dại um tùm cùng với tình trạng quây tôn, khoá trái khiến nơi đây trở nên hoang tàn.

Xung quanh khu vực này, nhiều hàng quán do tiểu thương mở tạm ngay trên phần vỉa hè, trước thềm khu ki-ốt gây nên tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, phần lớn khu vực vỉa hè phía trước các ki-ốt đã được tận dụng làm nơi đỗ xe, cũng như là nơi đón trả khách của một số nhà xe.

Nhiều tài xế đã tận dụng phần vỉa hè trước các ki-ốt không hoạt động để làm chỗ đỗ xe. Ảnh: Anh Vũ
Nhiều tài xế đã tận dụng phần vỉa hè trước các ki-ốt không hoạt động để làm chỗ đỗ xe. Ảnh: Anh Vũ

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, một tiểu thương kinh doanh trong khu vực cho biết, tình trạng các ki-ốt bị bỏ không này đã diễn ra trong gần hai năm qua, sau khi chúng bị thu hồi.

Một số hộ đã phải thuê địa điểm mới ngay đối diện các ki-ốt này để kinh doanh, trong khi các ki-ốt được xây dựng với mục đích cho các hộ thuê kinh doanh thì lại bỏ trống, lãng phí.

Người này cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì từ phía các cơ quan chức năng về việc cho thuê hay đưa các ki-ốt này hoạt động trở lại.

Cơ quan chức năng nói gì?

Theo thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội, công tác đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại khu chung cư tái định cư Đồng Tàu do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm, theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10.3.2021.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá 14.012m2 diện tích kinh doanh dịch vụ tại các toà nhà thuộc khu chung cư Đồng Tàu, bao gồm các toà N1, N4, N9, theo Văn bản số 1748/SXD-QLN, ngày 18.3.2022 và Văn bản số 5851/SXD-QLN ngày 16.8.2022.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền thuê lần 1 với 59 điểm bán hàng, tổng diện tích 14.012m2.

Tuy nhiên, chỉ có 09 điểm có người tham gia đấu giá và thuê lại, với diện tích 965,14m2. Với 13.046m2 diện tích (tương đương 50 ki-ốt) còn lại do đấu giá chưa thành công, công ty sẽ tiếp tục triển khai đấu giá lần 2.

Dự kiến, công tác đấu giá sẽ được tiến hành sau khi bố trí vốn triển khai theo quy định.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giá căn hộ chung cư tăng cao, thời điểm vàng để đổi chung cư sang mặt đất

ANH HUY |

Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây. Không ít chủ căn hộ đã lãi lớn chỉ trong một thời gian ngắn khi mua đầu tư hoặc mua ở. Nhiều chủ hộ đã nhanh chóng bán chung cư để tìm mua nhà đất.

Chưa giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng 3 dự án nhà chung cư ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án nhà chung cư đã hoạt động từ lâu, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được sổ hồng. Hồ sơ các dự án này đến nay chưa được giải quyết do vướng pháp lý.

Chung cư mini được cấp sổ hồng, dự đoán giá sẽ tăng

ANH HUY |

Không đắt đỏ như chung cư cao cấp, các căn hộ chung cư mini thường dao động từ 600 triệu - 1,5 tỉ đồng được nhiều người Thủ đô tìm đến. Đặc biệt, theo Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai; được bán, cho thuê.

Hãng Phim truyện Việt Nam đóng cửa, trụ sở bỏ hoang, nghệ sĩ chạy Grab kiếm sống

Minh Hạnh |

Thành lập từ năm 1953, Hãng Phim truyện Việt Nam được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, từ sau khi cổ phần hóa đến nay, người lao động không có việc làm, trụ sở đổ nát, nhiều tài sản nghệ thuật vô giá không được bảo quản.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.

Những ông chủ đứng sau toà cao ốc nghìn tỉ đắp chiếu suốt 5 năm

Nhóm Phóng viên |

Chủ đầu tư của toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu" là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Người lao động ngoài khu vực Nhà nước mong được nghỉ Tết Dương 3 ngày

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân cho người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2024 theo lịch chung kéo dài 3 ngày. Khuyến nghị này đang được nhiều người lao động quan tâm, hưởng ứng.

Giá căn hộ chung cư tăng cao, thời điểm vàng để đổi chung cư sang mặt đất

ANH HUY |

Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây. Không ít chủ căn hộ đã lãi lớn chỉ trong một thời gian ngắn khi mua đầu tư hoặc mua ở. Nhiều chủ hộ đã nhanh chóng bán chung cư để tìm mua nhà đất.

Chưa giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng 3 dự án nhà chung cư ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án nhà chung cư đã hoạt động từ lâu, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được sổ hồng. Hồ sơ các dự án này đến nay chưa được giải quyết do vướng pháp lý.

Chung cư mini được cấp sổ hồng, dự đoán giá sẽ tăng

ANH HUY |

Không đắt đỏ như chung cư cao cấp, các căn hộ chung cư mini thường dao động từ 600 triệu - 1,5 tỉ đồng được nhiều người Thủ đô tìm đến. Đặc biệt, theo Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai; được bán, cho thuê.