Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Phụ huynh, giáo viên bất bình

Thông tin phản ánh của giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Lào Cai) về tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh dân tộc không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu bị bớt xén đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, bảng thực đơn và công khai tài chính ghi rõ, học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng nhưng thực tế, nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm.

Khi chứng kiến hình ảnh này, cô Phan Thị Sương - giáo viên một trường THPT tại Hà Tĩnh không khỏi bức xúc: “11 học sinh cho ăn 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm, xem xong tôi phát khóc vì thương các cháu và cảm thấy xấu hổ thay những người làm nghề giáo. Học sinh vùng cao vốn dĩ đã thiếu thốn đủ bề, nhà nước phải trợ cấp, thế mà đến bữa ăn cũng bị cắt xén”.

Thậm chí, cô Sương cũng không thể tưởng tượng được việc nhà trường dùng bắp cải thối, rau cải thối đưa vào bữa ăn hằng ngày của học sinh.

“Bắp cải ngoài chợ rất rẻ, chỉ 10 nghìn đồng/kg nhưng tôi không hiểu sao vẫn sử dụng được sản phẩm hư để nấu cho các em ăn. Nếu rau củ không đảm bảo như vậy, mình có thể đổi sang loại khác, trong khi ở trên đó có rất nhiều rau củ tươi ngon” - cô Sương cho hay.

Chị Nguyễn Thùy Linh (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường - cũng cảm thấy xót xa thay cho các em học sinh và mong chờ cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng.

“Nếu đúng là có việc Hiệu trưởng cắt xén tiền ăn bán trú của học sinh thì không còn gì để nói. Ví dụ như con tôi đi học mầm non, một ngày có 30 nghìn tiền ăn nhưng được hai bữa, cơm - thịt - rau đầy đủ, mà ở vùng xuôi, giá cả thực phẩm đắt hơn nhiều.

Không chỉ bản thân tôi mà nhiều người khác nữa đang mong lực lượng chức năng sớm có kết luận cuối cùng để bữa ăn của các cháu được cải thiện” - chị Linh chia sẻ.

Ăn chặn miếng cơm của học sinh là hành vi táng tận lương tâm

Liên quan đến vấn đề trên, nhà văn Hoàng Anh Tú đặt ra giả thuyết, có thể đây là một vụ ăn chặn có chủ ý. Không chỉ có phụ huynh, mọi công dân cũng nên lên tiếng để công lý được thực thi.

“Mọi tình tiết trong sự việc này được “dàn dựng” quá công phu và tinh vi. Như biết phóng viên đến, Hiệu trưởng đã mượn sách của thư viện, đi sát phóng viên. Theo tôi, đây thực sự là một vụ ăn chặn có chủ ý.

Lũ trẻ vốn dĩ đã sinh ra trong những gia đình quá nghèo, chỉ đến trường mới có bữa ăn ngon nhưng cuối cùng lại bị chính người thầy của mình ăn chặn” - Nhà văn Hoàng Anh Tú cho hay.

Thực tế, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến việc khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị cắt xén. Trước đó, hồi tháng 10.2023, như Lao Động đã phản ánh, phụ huynh có con học tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi suất ăn bán trú có giá 32.000 đồng của học sinh chỉ lèo tèo vài món, không đảm bảo dinh dưỡng. Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, bữa cơm bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa đã được cải thiện.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra thì sự vào cuộc đồng bộ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ LĐTBXH là rất cần thiết.

“Các cơ quan chức năng phải cùng vào cuộc, thanh kiểm tra mọi ngôi trường đang sử dụng ngân sách nhà nước. Không thể để xảy ra thêm bất cứ một trường hợp nào tương tự nữa.

Ngoài ra, tôi còn mong tính dân chủ trong cơ sở phải một lần nữa được nhấn mạnh, để các cán bộ công nhân viên chức được quyền lên tiếng” - Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên sư phạm trông chờ Luật Nhà giáo sau vụ học sinh ném dép cô giáo

VÂN HI |

Sau vụ học sinh ném dép cô giáo ở Tuyên Quang, nhiều sinh viên sư phạm tại TP Cần Thơ bày tỏ sự hoang mang, trông chờ vào Luật Nhà giáo để an tâm theo đuổi giấc mơ sư phạm.

Khẩu phần ăn ngày 18.12 của trường có 11 học sinh ăn hai gói mì chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau khi thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những bất thường tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, 173 học sinh tại đây đã được ăn đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Tình tiết mới sau báo cáo vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh có hay không việc bớt xén bữa ăn bán trú cũng như làm rõ ý kiến của hiệu trưởng cho rằng video do thầy cô dàn dựng.

Thủ phạm gây không khí lạnh liên tiếp khiến châu Á chìm sâu trong giá rét

Thanh Hà |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, chìm sâu trong giá rét có nguồn gốc từ vùng cực ở phía bắc.

Sự cố tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, nhiều học sinh nhập viện

QUANG ĐẠI |

Một số thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống làm nhiều học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) phải nhập viện.

Thị trường chứng khoán chưa cho thấy tín hiệu bứt phá

Gia Miêu |

Khi khối lượng giao dịch vẫn đứng ở mức thấp và dòng tiền đang có sự ưu tiên hơn với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thì đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự vững chắc.

Án tạm giam Ngọc Trinh chấn động bậc nhất showbiz Việt năm 2023

Bình An |

Showbiz Việt luôn ồn ào như vốn có với nhiều vụ việc gây tranh cãi, nhưng bản án tạm giam của cựu người mẫu Ngọc Trinh được đánh giá chấn động nhất showbiz năm 2023.

Xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 21.12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư Carina ở đường Võ Văn Kiệt, Quận 8, làm chết 13 người xảy ra vào năm 2018. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25.12.

Sinh viên sư phạm trông chờ Luật Nhà giáo sau vụ học sinh ném dép cô giáo

VÂN HI |

Sau vụ học sinh ném dép cô giáo ở Tuyên Quang, nhiều sinh viên sư phạm tại TP Cần Thơ bày tỏ sự hoang mang, trông chờ vào Luật Nhà giáo để an tâm theo đuổi giấc mơ sư phạm.

Khẩu phần ăn ngày 18.12 của trường có 11 học sinh ăn hai gói mì chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau khi thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những bất thường tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, 173 học sinh tại đây đã được ăn đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Tình tiết mới sau báo cáo vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh có hay không việc bớt xén bữa ăn bán trú cũng như làm rõ ý kiến của hiệu trưởng cho rằng video do thầy cô dàn dựng.