Hạn chế ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết bằng cách nào?

MINH QUÂN |

TPHCM - Tăng cường taxi và xe công nghệ, mở bãi đậu tạm cho taxi, lập tổ phản ứng nhanh, phân luồng từ xa... là các giải pháp để hạn chế tối đa ùn tắc trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Từ ngày 6.1, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 6.1 đến 5.2).

Lịch bay bắt đầu tăng dần, dự kiến trung bình mỗi ngày có 820 chuyến bay đi và đến. Lượng khách đi đến trung bình khoảng 130.000 khách/ngày, trong đó khách quốc tế khoảng 40.000 hành khách, quốc nội khoảng 90.000 khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023.  Ảnh: Chân Phúc
Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Chân Phúc

Theo ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM), khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là "điểm nóng" nhất về giao thông ở TPHCM dịp Tết sắp tới. Hiện các đơn vị liên quan đã trao đổi, đưa ra giải pháp và sẵn sàng phối hợp để điều tiết giao thông trong khu vực sân bay.

Theo đó, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông những ngày trước và sau Tết Quý Mão 2021, lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở GTVT TPHCM, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM, công an quận Tân Bình, Lực lượng Thanh niên xung phong tăng cường 100% quân số túc trực 24/7 ở những điểm có nguy cơ ùn tắc. Các lực lượng có trách nhiệm điều tiết giao thông, phát hiện và xử lý các sự cố giao thông.

Ngoài ra, một tổ phản ứng nhanh tác chiến trực tiếp thông qua nhóm trên Zalo, khi xảy ra sự cố giao thông, sẽ cập nhật hình ảnh nhanh nhất từ camera để bàn bạc và đưa ra phương án xử lý. Bất cứ sự cố giao thông nào xảy ra ở khu vực này phải được giám sát qua camera phát hiện trong vòng 1-4 phút, xử lý xong trong khoảng 20-30 phút.

Lực lượng chức năng cũng thực hiện phân luồng từ xa, giảm bớt lượng xe đi vào các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám... tránh để ùn ứ đến cửa ngõ sân bay.

Sở GTVT đã đề xuất UBND TPHCM bố trí bãi đậu xe tạm tại khu đất trống rộng 3.541 m2 ở lối vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong một tháng. Điều này sẽ giải quyết phần nào tình trạng thiếu xe, ùn ứ tại sân bay những giờ cao điểm Tết Quý Mão sắp tới.

Taxi được tăng cường để giải tỏa khách dịp cao điểm Tết sắp tới.  Ảnh: Minh Quân
Taxi được tăng cường để giải tỏa khách dịp cao điểm Tết sắp tới. Ảnh: Minh Quân

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hoàn - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sân bay đã thiết lập kênh thông tin liên lạc với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để kịp thời thông báo bổ sung, tăng cường xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ phục vụ hành khách.

Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các đơn vị vận tải tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với hiện nay. Tổng cộng sẽ có khoảng 13.000 -14.000 lượt phương tiện đưa/đón hành khách mỗi ngày (hiện nay trung bình khoảng 11.500 lượt/ngày). Trong đó, xe taxi có 5.700 - 6.000 lượt, xe hợp đồng 1.800 - 2.000 lượt, xe công nghệ 5.500 - 6.000 lượt.

Sân bay cũng thành lập Tổ phản ứng nhanh để xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm chèo kéo hành khách gây mất an ninh trật tự.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã lưu ý các đơn vị theo dõi lịch bay, tần suất và mật độ khai thác từng khung giờ hàng ngày để sắp xếp nhân sự phù hợp, đảm bảo phục vụ.

Các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế việc chậm chuyến dây chuyền gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở bãi xe tạm 3.500m2 giảm ùn tắc cho sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu đất rộng 3.500m2 gần sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được bố trí cho taxi đậu, chờ điều phối vào sân bay giải tỏa khách trong một tháng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

Khởi công nhà ga T3, giải quyết căn bản tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có công suất phục vụ 20 triệu khách/năm với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, khi hoàn thành giúp nâng công suất sân bay lên 50 triệu khách mỗi năm.

TPHCM đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng mở đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, dài 4 km với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, giúp kết nối đồng bộ với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

TPHCM mở bãi xe tạm 3.500m2 giảm ùn tắc cho sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu đất rộng 3.500m2 gần sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được bố trí cho taxi đậu, chờ điều phối vào sân bay giải tỏa khách trong một tháng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

Khởi công nhà ga T3, giải quyết căn bản tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có công suất phục vụ 20 triệu khách/năm với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, khi hoàn thành giúp nâng công suất sân bay lên 50 triệu khách mỗi năm.

TPHCM đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng mở đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, dài 4 km với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, giúp kết nối đồng bộ với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.