Hải Phòng thông tin về ca dương tính là người nhà bệnh nhân Bệnh viện K

Mai Dung |

Sáng 8.5, Sở Y tế Hải Phòng có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Tiên Lãng liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 7.5, khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc người liên quan từ Bệnh viện K Hà Nội, ngành Y tế Hải Phòng phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đi chăm sóc vợ điều trị tại cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Cụ thể, bệnh nhân là ông ông P.V.T (sinh năm 1967, trú tại khu 6 Lộc Trù, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 28.4 đến 4.5, ông T. đi chăm sóc vợ là bà N.T.B. tại phòng 712 tầng 7 khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K Hà Nội.

Ngày 4.5, từ 14h, ông T. đón xe của nhà xe Bích Đoàn tại cổng Bệnh viện K để về nhà tại khu 6 Tiên Thắng, Tiên Lãng không gặp ai. Về nhà ông T tiếp xúc với người thân trong gia đình và hàng xóm (khi tiếp xúc không đeo khẩu trang).

Ngày 5.5, ông T. đi xe máy đi Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng vào khoa Nhiệt đới gặp bác sĩ L.

Từ 8h40 đến 9h10 cùng ngày, ông T. xuống cổng bệnh viện lấy xe về nhà. Trong thời gian này ông T. có đeo khẩu trang.

Trưa cùng ngày, ông T. sang nhà anh trai P.V.X ăn cơm cùng người thân và hàng xóm, về nhà lúc 12h. Từ 15h-16h tiếp xúc với chị N. Từ 17h đến nhà chú P.V.Q sau đó đi về nhà.

Ngày 6.5, ông này đi làm thợ phụ xây tại xóm 10 thôn Đông Quy xã Toàn Thắng, có tiếp xúc vợ chồng chủ nhà và 3 người khác.

Ngày 7.5, 6h30 ông T. đi mua thịt tại nhà ông L.V.P tại Khu 5 Tiên Thắng sau đó đến quán tại Khu 3 (không đeo khẩu trang).

Khoảng 10h cùng ngày, ông T. đến nhà Trưởng khu 6 và ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phun khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra dịch tễ người tiếp xúc gần, truy vết F1, F2 để cách ly, xét nghiệm sớm....

Cũng theo báo cáo ngày 8.5 của UBND huyện Tiên Lãng liên quan ca bệnh trên, hiện, huyện khoanh vùng khu vực các hộ gia đình có liên quan, dừng hoạt động trường học trên địa bàn xã Tiên Thắng, học sinh THPT của 2 thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc không đến trường từ sáng 8.5.

Huyện chỉ đạo phun khử khuẩn diện rộng tất cả hộ gia đình có F1 đang cách ly tại nhà; tiếp tục truy vết F1, F2...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5

Mai Dung |

Chiều 7.5, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 2917/UBND-VX về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh 3 điểm phong tỏa ở Hải Phòng liên quan 2 ca dương tính SARS-COV-2

Mai Dung |

Liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, sáng 7.5, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh tại 3 địa điểm trên đường Trung Lực (Hải An).

Hải Phòng truy vết người đến Bệnh viện K Hà Nội từ 15.4 đến nay

Mai Dung |

Liên quan đến các trường hợp mới phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện K Hà Nội, sáng 7.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người đến bệnh viện này từ 15.4 đến nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5

Mai Dung |

Chiều 7.5, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 2917/UBND-VX về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh 3 điểm phong tỏa ở Hải Phòng liên quan 2 ca dương tính SARS-COV-2

Mai Dung |

Liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, sáng 7.5, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh tại 3 địa điểm trên đường Trung Lực (Hải An).

Hải Phòng truy vết người đến Bệnh viện K Hà Nội từ 15.4 đến nay

Mai Dung |

Liên quan đến các trường hợp mới phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện K Hà Nội, sáng 7.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người đến bệnh viện này từ 15.4 đến nay.