Hải Phòng khẩn tìm người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 10 đến 25.7

Mai Dung |

Sở Y tế Hải Phòng vừa phát thông báo khẩn tìm người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7, đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Cụ thể, liên quan đến các trường hợp mới phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Sở Y tế Hải Phòng thông báo, những người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7 đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội khai báo y tế ngay tại Trạm Y tế nơi cư trú, lưu trú để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2. Những trường hợp trên liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 0225.3603.686 để được tư vấn hỗ trợ.

Trước đó, tối 25.7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện một bệnh nhân từng điều trị 16 ngày tại Bệnh viện trở về nhà có kết quả dương tính, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoa Nội 3, kết quả phát hiện 14 trường hợp dương tính (gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, 1 người nhà). Các mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định. Đến 21h30, CDC Hà Nội trả lời đã có 9 mẫu khẳng định dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên y tế, 7 bệnh nhân. Các mẫu còn lại sẽ có kết quả trong đêm 25.7. Sau khi xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 ca dương tính tại khoa Nội 3, Bệnh viện đã lập tức phong toả toàn bộ khoa này.

Qua rà soát ban đầu, TP.Hải Phòng phát hiện có 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, tuy nhiên, 2 trường hợp này đã thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định tại văn bản số 4844/UBND-VX ngày 20.7.2021 về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xử lý 5 thanh niên chơi bi-a trong đêm giữa mùa dịch

Mai Dung |

Tối 25.7, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), lực lượng chức năng vừa xử phạt 5 thanh niên tụ tập, chơi bi-a không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Cháy lớn ở khu vực chứa phế liệu rộng 600m2 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 25.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khống chế đám cháy phế liệu tại Trần Tất Văn (Kiến An) khoảng 600m2.

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng xử lý 5 thanh niên chơi bi-a trong đêm giữa mùa dịch

Mai Dung |

Tối 25.7, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), lực lượng chức năng vừa xử phạt 5 thanh niên tụ tập, chơi bi-a không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Cháy lớn ở khu vực chứa phế liệu rộng 600m2 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 25.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khống chế đám cháy phế liệu tại Trần Tất Văn (Kiến An) khoảng 600m2.

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.