Quán game online ở Hải Phòng 2 lần hoạt động "chui" giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 22.7, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh game online vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 21.7, qua rà soát khu vực quận Lê Chân, quán game tại số 256 đường Nguyễn Công Hòa đang hoạt động kinh doanh game online vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá thể thao quận Lê Chân và UBND phường Niệm Nghĩa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh này.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng này có 1 máy chủ, 60 máy trong đó có 8 máy đang hoạt động, có 1 nhân viên phục vụ tại cửa hàng và 8 khách hàng đang chơi game có đeo khẩu trang.

Chủ cửa hàng là bà L.N.A đã thừa nhận sai phạm và cam kết nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng lưu ý, cơ sở kinh doanh này từng bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 21.2.2021.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND phường Niệm Nghĩa xử lý nghiêm đối với các trường hợp khách hàng vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại điểm kinh doanh này. Đồng thời, tiếp tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định với chủ cơ sở.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1,6 triệu dân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo đáp ứng năng lực tiêm vaccine đến 100.000 liều/ngày.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành phố từ 0h 21.7

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 2028/SGTVT-QLVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Hà Giang và ngược lại.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1,6 triệu dân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo đáp ứng năng lực tiêm vaccine đến 100.000 liều/ngày.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành phố từ 0h 21.7

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 2028/SGTVT-QLVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Hà Giang và ngược lại.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.