Hải Phòng dỡ phong tỏa bệnh viện Trẻ em và Phụ sản vào ngày 9.2

Mai Chi |

Trong ngày mai 9.2, Hải Phòng sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với hai bệnh viện là Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Trẻ em sau nhiều lần xét nghiệm đều cho các kết quả âm tính.

Ngày 8.2, tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhận định: Trong những ngày vừa qua, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chung sức của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh; thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; kịp thời truy vết, cách ly và xét nghiệm trên diện rộng, nhất là các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản; không để phát sinh thêm ca nhiễm trong cộng đồng.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc đã bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới và bảo đảm cho nhân dân được đón Tết vui tươi, an toàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến cùng ngày. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp: Duy trì hoạt động các chốt cửa ngõ thành phố, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để những người từ vùng dịch vào thành phố, nếu vào phải thực hiện cách ly nghiêm theo quy định. Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ phản ứng nhanh. Thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, thông tin báo báo, xử lý tình huống về công tác phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết.

Ngày mai 9.2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ được dỡ phong tỏa - ảnh MD
Ngày mai 9.2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ được dỡ phong tỏa - ảnh MD

Thành phố tăng cường kiểm soát đường thủy, đường bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép gây nguy cơ lây lan dịch vào thành phố. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ đường hàng không, thực hiện kiểm tra và khai báo y tế đối với hành khách trên các chuyến bay đến từ vùng dịch, nhất là từ TP.HCM về để quản lý chặt chẽ; thực hiện xét nghiệm cho tất cả các nhân viên của Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Thành phố cũng tiếp tục tổ chức truy vết, xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện cách ly chặt chẽ theo quy định, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm đảm bảo đúng quy định không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch và công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết.

Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định, từ ngày mai 9.2, (tức 28 tháng Chạp) sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản. Điều chỉnh một số hoạt động công cộng phục vụ nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân trong dịp Tết. Cho phép mở cửa trở lại các sân golf với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 đối với tất cả những người làm việc tại các sân golf và không nhận khách ngoài thành phố.

Bên trong Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng những ngày đầu mới phong tỏa - ảnh CTV
Bên trong Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng những ngày đầu mới phong tỏa - ảnh CTV

Ban thường vụ Thành ủy cũng giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự TP và các lực lượng, phối hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp tế đồ dùng, nhu yếu phẩm. Các địa phương huy động các tổ chức quần chúng, đoàn thể nhân dân tham gia tuyên truyền, vận động, tổ chức chu đáo cho người phải cách ly đón Tết để tạo sự đồng thuận, yên tâm chấp hành các quy định về cách ly.

Thành phố cũng giao các quận, huyện tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố đến hết ngày 10.2 (tức 29 tháng Tết) để làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo di biến động nhân khẩu trên địa bàn. Tùy theo tình hình dịch bệnh, các quận, huyện báo cáo thành phố để quyết định hoạt động trở lại của Tổ kiểm soát ở thôn, tổ dân phố sau nghỉ Tết.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau khi phát hiện ca COVID-19

Mai Dung |

TP.Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng khử khuẩn, đang tập trung sàng lọc các trường hợp F1, lấy mẫu toàn bộ các khoa làm xét nghiệm sau khi xác nhận ca mắc COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau khi phát hiện ca COVID-19

Mai Dung |

TP.Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng khử khuẩn, đang tập trung sàng lọc các trường hợp F1, lấy mẫu toàn bộ các khoa làm xét nghiệm sau khi xác nhận ca mắc COVID-19.