Hải Phòng bố trí hơn 400 nhân viên an ninh tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) – thông tin tại buổi họp báo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, sẽ có 400 nhân viên an ninh được bố trí cả trong và ngoài sân vận động để đảm bảo công tác an ninh, phòng chống hiện tượng cá cược tại Lễ hội.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, sau 2 năm bị tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm nay sẽ được tổ chức lại vào ngày truyền thống  là mùng 9 tháng 8 âm lịch (tức ngày 4.9.2022).

Nét mới của Lễ hội Chọi trâu năm nay là ngoài phần Lễ và phần Hội như truyền thống, UBND quận Đồ Sơn cho phép Công ty TNHH Việt Thành – đơn vị tổ chức sự kiện – phối hợp với các Công ty Lữ hành đưa khách du lịch về Đồ Sơn tham dự Lễ hội và tổ chức các tour du lịch với các chuỗi sự kiện như Âm nhạc nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian... để thu hút thêm du khách.

Theo UBND quận Đồ Sơn, cho đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức vẫn đang được tiến hành theo đúng tiến độ. Dự kiến tổng số trâu chọi tham gia Lễ hội năm 2022 là 16 trâu, trong đó mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu. Ngoài ra, 4 chủ trâu có trâu đạt giải nhất, nhì và đồng giải 3 năm 2019 mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu. 16 ông trâu tham gia các kháp đấu với hình thức loại trực tiếp tại sân vận động Đồ Sơn.

PCT UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn thông tin về Lễ hội chọi trâu 2022. Ảnh: MC
Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn thông tin về Lễ hội chọi trâu 2022. Ảnh: MC

Về phần Lễ, Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội vào ngày 27.8.2022 (1.8 Âm lịch) tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương; Lễ Rước nước vào ngày 2.9 (7.8 Âm lịch); Lễ tế thần tại các đình làng diễn ra vào sáng ngày 3.9 (8.8 Âm lịch); Lễ Tống Thần vào ngày 11.9.2022 (16.8 Âm lịch) tại đền Nghè. Ngày 5.9 sẽ tổ chức Lễ hiến sinh tại sân vận động và lễ tế thần tại đình làng.

Phần Hội, tổ chức chọi trâu vào sáng ngày 4.9 tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn.

Hiện tại, Ban tổ chức Lễ hội sẽ tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng trâu tham gia Lễ hội trước ngày 20.8, đồng thời có phương án để kiểm tra, giám sát các trâu tham gia Lễ hội.

Theo UBND quận Đồ Sơn, việc tổ chức Lễ hội chọi trâu nhằm bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội; tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước đó, ngày 8.8, Bộ Văn hóa thể thao du lịch cũng đã có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng, trong đó đề nghị thành phố chỉ đạo UBND quận Đồ Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao các sở, ban, ngành lưu ý, tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 theo nội dung “Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, TP.Hải Phòng” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất năm 2018; Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, Kiểm soát, ngăn chặn các hiện tượng cá cược xảy ra trong lễ hội; Có khu giết mổ tập trung trâu chọi, quản lý việc giết mổ để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi Đồ Sơn…

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, hơn 400 nhân viên từ công an, quận sự, biên phòng, nhân viên bảo vệ sẽ được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội, ngăn chặn tối đa hiện tượng cá cược cả trên các khán đài lẫn bên ngoài sân vận động.

Tại buổi họp báo, UBND quận Đồ Sơn cũng cho biết, quận sẽ không bán vé vào cửa mà phát hành giấy mời, đồng thời tổ chức công tác an ninh trật tự, đảm bảo có khu giết mổ bán thịt trâu riêng. Công ty tổ chức sẽ kiện sẽ không tham gia vào các chương trình phần Lễ và phần Hội, mà chỉ tổ chức các sự kiện vòng ngoài…

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Ngành GTVT Hải Phòng đối thoại với NLĐ về công tác chuyển đổi số

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều ngày 9.8, ngành Giao thông Vận tải Hải Phòng tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân viên chức lao động về công tác chuyển đổi số.

Hải Phòng chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 2

Tăng Phương |

Hải Phòng - Chiều 9.8, UBND TP.Hải Phòng phát công điện số 62/ CĐ-PCTT&TKCN về việc chủ động phòng chống ứng phó với cơn bão số 2 (MULAN).

Chọi trâu ăn tiền, hàng chục đối tượng ở Yên Bái bị khởi tố

AT |

Yên Bái - Cơ quan Công an huyện Văn Chấn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức chọi trâu ăn tiền.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Ngành GTVT Hải Phòng đối thoại với NLĐ về công tác chuyển đổi số

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều ngày 9.8, ngành Giao thông Vận tải Hải Phòng tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân viên chức lao động về công tác chuyển đổi số.

Hải Phòng chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 2

Tăng Phương |

Hải Phòng - Chiều 9.8, UBND TP.Hải Phòng phát công điện số 62/ CĐ-PCTT&TKCN về việc chủ động phòng chống ứng phó với cơn bão số 2 (MULAN).

Chọi trâu ăn tiền, hàng chục đối tượng ở Yên Bái bị khởi tố

AT |

Yên Bái - Cơ quan Công an huyện Văn Chấn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức chọi trâu ăn tiền.