Hải Phòng ban hành văn bản tăng cường chống dịch đậu mùa khỉ

Tăng Phương |

Hải Phòng - Ngày 8.8, UBND thành phố Hải Phòng cho biết thành phố đã ban hành văn bản tăng cường phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên tinh thần và giải pháp “Sớm hơn một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 4666/UBND-VX về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Theo đó, nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch, thành phố Hải Phòng đã xây dựng các phương án ứng phó, xử lý và kêu gọi sự tham gia của các cấp địa phương trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố Hải Phòng giao các đơn vị địa phương, các cấp, ngành, đoàn thể quyết liệt tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân và triển khai hỗ trợ ngay khi cần thiết.

Đối với thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí..., ngành Y tế phải luôn sẵn sàng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh. Chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản và tổ chức diễn tập theo các tình huống có thể xảy ra.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, chủ động phát hiện và khai báo với cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh.

Sau khi có chỉ đạo của UBND TP, các cơ sở y tế của Hải Phòng đã bắt tay triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ. Công tác chuẩn bị vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí cho công tác phòng chống, điều trị bệnh đậu mùa khỉ đã sẵn sàng.

Tăng Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng tới các quốc gia khác trên thế giới. Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, vì vậy, bên cạnh việc giám sát dịch bệnh từ cửa khẩu, các cơ sở y tế trên cả nước cần chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh sớm.

Số ca đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng, đối tượng nào dễ mắc bệnh và trở nặng?

AN AN - MINH HÀ |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, điều người dân quan tâm hiện nay là nguy cơ xâm nhập Việt Nam và những đối tượng nguy cơ cao cần cảnh giác với căn bệnh này.

Vì sao trong 1 ngày Hải Phòng báo cáo tăng thêm hơn 400.000 ca F0 ?

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, Bộ ghi nhận 2.012 ca mắc COVID-19 mới, và là ngày thứ ba liên tiếp số ca mới trên 2.000.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng tới các quốc gia khác trên thế giới. Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, vì vậy, bên cạnh việc giám sát dịch bệnh từ cửa khẩu, các cơ sở y tế trên cả nước cần chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh sớm.

Số ca đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng, đối tượng nào dễ mắc bệnh và trở nặng?

AN AN - MINH HÀ |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, điều người dân quan tâm hiện nay là nguy cơ xâm nhập Việt Nam và những đối tượng nguy cơ cao cần cảnh giác với căn bệnh này.

Vì sao trong 1 ngày Hải Phòng báo cáo tăng thêm hơn 400.000 ca F0 ?

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, Bộ ghi nhận 2.012 ca mắc COVID-19 mới, và là ngày thứ ba liên tiếp số ca mới trên 2.000.