Hải Dương: Cách ly một thôn ở Nam Sách liên quan ca dương tính COVID-19

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách để phòng dịch COVID-19.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 341/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID – 19.

Theo đó, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1345 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 21 ngày kể từ 7h ngày 29.1.2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Việc thiết lập cách ly y tế có liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhân T.V.T (nam, sinh năm 1959, ở thôn Quảng Tân - Nam Tân - Nam Sách) ngày 17.1.2021 dự đám cưới con gái ông T.V.Th ở thôn Quảng Tân, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (ngồi xe đi đưa dâu từ Nam Sách đến Ba Vì và ngược về Nam Sách). Sau ngày 17.1, bệnh nhân chủ yếu sống tại nhà cùng vợ, con trai và các cháu (có danh sách kèm theo).

Ngày 24.1, bệnh nhân đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với 5 người cùng thôn.

Điều tra bệnh sử cho thấy, bệnh nhân bị ho từ ngày 13.1, kèm rát họng (mua thuốc điều trị tại nhà không đỡ) sau đó đến nhà y tá N.V.L tiêm khoảng 5 ngày (khoảng từ ngày 20 đến 25.1).

Đến ngày 25.1, bệnh nhân xuất hiện sốt, sốt nóng, gai rét, sốt cơn (nhiệt độ cao nhất 39), ho ít, không đau ngực, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám lúc 8h ngày 28.1, qua khu vực sàng lọc phát hiện có sốt và được chuyển vào khoa truyền nhiễm điều trị cách li ngay và được lấy mẫu xét nghiệm SARS- Cov-2 cho kết quả dương tính lúc 0h ngày 29.1. Trong quá trình ở khu vực sàng lọc có tiếp xúc với các nhân viên y tế có mang phương tiện phòng hộ theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Phong tỏa nghiêm ngặt ở Chí Linh (Hải Dương)

Đặng Luân |

Đến 29.1, Hải Dương ghi nhận 84 ca nhiễm COVID-19, nhiều nhất trong đợt dịch này, đều là công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun và có yếu tố dịch tễ liên quan đến tâm điểm dịch ở thành phố Chí Linh. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được triển khai tại tâm dịch này, nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Hải Dương lên phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Mai Dung - Mai Chi |

Tại công điện khẩn số 01 ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND TP.Chí Linh và các cơ quan liên quan chọn địa điểm và triển khai ngay bệnh viện Dã chiến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Phong tỏa nghiêm ngặt ở Chí Linh (Hải Dương)

Đặng Luân |

Đến 29.1, Hải Dương ghi nhận 84 ca nhiễm COVID-19, nhiều nhất trong đợt dịch này, đều là công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun và có yếu tố dịch tễ liên quan đến tâm điểm dịch ở thành phố Chí Linh. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được triển khai tại tâm dịch này, nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Hải Dương lên phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Mai Dung - Mai Chi |

Tại công điện khẩn số 01 ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND TP.Chí Linh và các cơ quan liên quan chọn địa điểm và triển khai ngay bệnh viện Dã chiến.