Phong tỏa nghiêm ngặt ở Chí Linh (Hải Dương)

Đặng Luân |

Đến 29.1, Hải Dương ghi nhận 84 ca nhiễm COVID-19, nhiều nhất trong đợt dịch này, đều là công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun và có yếu tố dịch tễ liên quan đến tâm điểm dịch ở thành phố Chí Linh. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được triển khai tại tâm dịch này, nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 28.1, tỉnh Hải Dương thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh - nơi xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 từ 27.1 đến nay. Ghi nhận của PV sáng 29.1, tại các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố, người dân phải thực hiện khai báo y tế, “nội bất xuất, ngoại bất nhập“. Ảnh ĐL
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 28.1, tỉnh Hải Dương thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh - nơi xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 từ 27.1 đến nay. Ghi nhận của PV sáng 29.1, tại các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố, người dân phải thực hiện khai báo y tế, “nội bất xuất, ngoại bất nhập“. Ảnh ĐL
Lực lượng chức năng căng mình làm nhiệm vụ 24/7 tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh ĐL
Lực lượng chức năng căng mình làm nhiệm vụ 24/7 tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh ĐL
Hàng quán trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa. Ảnh ĐL
Hàng quán trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa. Ảnh ĐL
Đường sá vắng vẻ tại tâm dịch. Ảnh ĐL
Đường sá vắng vẻ . Ảnh ĐL
Trước đó, từ chiều 28.1, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa Công ty TNHH Điện tử Poyun - nơi bệnh nhân 1552 làm việc. Hơn 2.000 công nhân của công ty đi làm sáng cùng ngày đều phải ở lại công ty. Ảnh HN
Nhiều người mang đồ tiếp tế đến cho người thân là công nhân, lao động đang làm việc ở công ty. Trong đó, nhiều nhất là chăn ấm, khẩu trang y tế... Ảnh HN
Công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun đứng xếp hàng nhận tiếp tế. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến sáng nay 29.1, Công ty Poyun có khoảng 2.300 công nhân, đã lấy được gần 2.100 mẫu. Nhiều công nhân đang lưu trú tại Bắc Giang, Hà Nội và Quảng Ninh.
Theo thống kê, đến 29.1, Hải Dương ghi nhận 84 ca nhiễm COVID-19, nhiều nhất trong đợt dịch này, đều là công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun. Ảnh HN
Tại xã Hưng Đạo, nơi bệnh nhân 1552 sinh sống,
Đường sá vắng vẻ, người dân trong thôn hầu hết không ra ngoài, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh NH
Đường sá vắng vẻ, người dân trong thôn hầu hết không ra ngoài, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh HN

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Hải Dương lên phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Mai Dung - Mai Chi |

Tại công điện khẩn số 01 ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND TP.Chí Linh và các cơ quan liên quan chọn địa điểm và triển khai ngay bệnh viện Dã chiến.

Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Hải Dương lên phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Mai Dung - Mai Chi |

Tại công điện khẩn số 01 ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND TP.Chí Linh và các cơ quan liên quan chọn địa điểm và triển khai ngay bệnh viện Dã chiến.

Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.