Hà Tĩnh cần chuyển đổi hơn 100ha đất rừng thực hiện cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh, địa phương này cần phải chuyển đối hơn 100 ha đất rừng.

Ngày 13.4, ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát diện tích rừng cần chuyển đổi để thực hiện dự án cao tốc Bắc -  Nam.

Qua rà soát, có gần 101ha đất rừng phải được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Trong đó, có 3,32ha rừng tự nhiên và 97,53ha rừng trồng. Các địa phương có đất rừng cần chuyển đổi gồm: huyện Can Lộc; huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Hiện UBND Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi Bộ NN&PTNT về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 101ha đất rừng để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 có 3 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 102,5 km. Bao gồm đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km; đoạn Vũng Áng - Bùng (Quảng Bình) dài 56 km (đoạn Hà Tĩnh dài gần 14 km).

Theo tính toán, dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh sẽ có khoảng 900 ha đất ảnh hưởng, di dời 600 hộ dân, 950 ngôi mộ, xây dựng mới 14 khu tái định cư. Kinh phí thực hiện công tác GPMB ước tính khoảng 3.900 tỉ đồng.

Hiện nay, để đảm bảo dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh được triển khai đúng thời hạn, địa phương này đặt mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20.11.2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM họp bàn về chuyển đổi 16,8 ha đất rừng để xây vành đai 3

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 6,8 ha đất thuộc 12 lô rừng trồng (tràm) tại huyện Bình Chánh được đề xuất chuyển đổi làm đường giao thông Vành đai 3 TPHCM. Tổng mức đầu tư hơn 75.377 tỉ đồng.

Khắc phục hậu quả đất rừng bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Krông Nô vừa có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong việc khôi phục lại hiện trạng rừng trên phần đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ đã bị người lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Đắk Lắk tính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trước khi xây cao tốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.3, nguồn tin của Lao Động cho hay, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các bộ, ngành... khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM họp bàn về chuyển đổi 16,8 ha đất rừng để xây vành đai 3

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 6,8 ha đất thuộc 12 lô rừng trồng (tràm) tại huyện Bình Chánh được đề xuất chuyển đổi làm đường giao thông Vành đai 3 TPHCM. Tổng mức đầu tư hơn 75.377 tỉ đồng.

Khắc phục hậu quả đất rừng bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Krông Nô vừa có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong việc khôi phục lại hiện trạng rừng trên phần đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ đã bị người lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Đắk Lắk tính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trước khi xây cao tốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.3, nguồn tin của Lao Động cho hay, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các bộ, ngành... khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.