Khắc phục hậu quả đất rừng bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Krông Nô vừa có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong việc khôi phục lại hiện trạng rừng trên phần đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ đã bị người lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Nhiều công trình vi phạm

Vừa qua, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức kiểm tra tình hình quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1260, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM và tiểu khu 1248 thuộc quản lý của UBND xã Buôn Choáh.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện 12 hộ dân đã tự ý lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp. Trên diện tích này có 12 căn nhà được xây dựng nhưng người dân không chứng minh được nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp. Sau khi lấn chiếm, các hộ dân còn trồng cây thuốc lá, cây ăn trái, cây đàn hương… hiện đã phát triển xanh tốt, cho thu hoạch.

Theo UBND huyện Krông Nô, mặc dù thời gian qua, UBND xã Buôn Chóah và Công ty Cổ phần Phú Gia phát - HCM đã tổ chức lực lượng, xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát diện tích đất lâm nghiệp được giao, quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc theo dõi triển khai phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp giữa UBND xã với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM chưa thường xuyên.

Hiện vẫn còn tình trạng một số người dân có hành vi vi phạm việc xây dựng nhà, lán trại trái phép trên đất lâm nghiệp nhưng chưa được kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu. Điều này dẫn đến việc các ngành chức năng phải tuyên truyền, vận động, kể cả phải thực hiện cưỡng chế.

Ngoài ra, hoạt động của Ban lâm nghiệp xã chưa hiệu quả, chưa kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng chính quyền trong việc triển khai kịp thời các giải pháp, biện pháp trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn xã.

Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM chưa làm tốt quản công tác quản lý đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý. Do đó, công ty chưa kịp thời phát hiện, củng cố thiết lập hồ sơ ban đầu để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý.

Khắc phục hậu quả trong 4.2022

Trước thực trạng trên, UBND huyện Krông Nô yêu cầu, UBND xã Buôn Choáh và Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM tăng cường quản lý diện tích đất lâm nghiệp được giao đơn vị quản lý.

Trong đó, đối với các diện tích đất lâm nghiệp hiện người dân đang lấn chiếm trái phép để sản xuất nông nghiệp, phải quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không được làm thay đổi hiện trạng mục đích quy hoạch đất lâm nghiệp.

Đặc biệt, không để xảy ra việc mua bán, sang nhượng trái phép trên đất lâm nghiệp, nếu phát hiện vi phạm thì cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định ngay.

Đối với việc xử lý các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất Lâm nghiệp, huyện Krông Nô giao cho UBND xã Buôn Chóah chủ trì cùng Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM thực hiện rà soát cụ thể từng trường hợp.

Sau đó, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Các trường hợp không chấp hành thì củng cố hồ sơ để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời gian tháo dỡ và biện pháp khắc phục hậu quả phải hoàn thành trong 4.2022.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.