Đã không ít lần, chính quyền và nhân dân địa phương kiến nghị với các ngành liên quan về những bất hợp lý của âu tránh trú bão Kỳ Hà, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và những tác động của môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trong trọng đến đời sống của ngư dân, tuy nhiên vẫn chưa có hướng giải quyết.
Mùa mưa bão đang đến gần, hàng ngàn ngư dân Kỳ Hà và các địa phương lân cận lại tiếp tục sống trong phấp phỏng lo âu…
Tại phường Kỳ Phương, bà con ngư dân rất vất vả khi phải hàng ngày, hàng giờ chống chọi với sự bồi lắng của bến neo đậu tàu thuyền. Năm 2014, bến neo đậu tàu thuyền Kỳ Phương được xây dựng với số vốn 152 tỷ đồng. Được thiết kế một bến thuyền rộng trên 6ha có thể chứa 366 tàu thuyền. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm hoạt động, bến neo đậu này đã bộc lộ nhiều hạn chế…
2/3 bến thuyền đã bị cát bồi lắng, công suất bây giờ chỉ còn chưa đầy 100 tàu thuyền và với tốc độ này, nếu không có các giải pháp khắc phục thì chỉ một thời gian ngắn nữa, cát sẽ bồi lấp hoàn toàn.
Các ngư dân ở đây cho biết, do tốc dộ bồi lắng nên diện tích chứa thuyền ngày càng bị thu hẹp, hoạt động ra vào cập bến của tàu cá rất khó khăn và đã xảy ra những mâu thuẫn giữa ngư dân vì tranh giành bến đậu tàu thuyền.
Trong bến bị bồi lấp nghiêm trọng thì cửa ra vào bến cũng chẳng khá gì hơn, nên tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú thường xuyên đối mặt với việc hư hỏng bánh lái, chân vịt, thậm chí là bị sóng đánh chìm do cửa ra vào quá cạn.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương cho biết: Việc bồi lắng diễn ra rất nhanh, hàng năm không có nguồn kinh phí để nạo vét, càng ngày độ bồi lắng càng nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một năm nữa thì âu này không có chỗ để neo đậu
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoài Nam, Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng thị xã Kỳ Anh cho biết: sở dĩ có bất cập như thế này là trước đây xây dựng những âu tránh trú này do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, thị xã Kỳ Anh không tham gia quy hoạch này. Riêng đối với âu tránh trú tại xã Kỳ Hà thì mới hoàn thành giai đoạn một, nên việc tránh trú là bất khả thi.
Hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã được đầu tư để xây dựng những công trình như âu tránh trú bảo cho tàu cá Kỳ Hà, Bến neo đậu tàu thuyền Kỳ Phương lẽ ra phải mang lại hiệu quả thiết thực và lâu dài cho ngư dân, thế nhưng kết quả là rất hạn chế, điều này đồng nghĩa với việc không chỉ lãng phí tiền của mà còn làm mất niềm tin của người dân.