Hà Nội: Trông giữ xe theo hình thức iParking vẫn thu tiền mặt

L.HOA |

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong thời gian từ ngày 1.1 - 17.1.2018, lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; phạt tiền 342 triệu đồng.

Chiều 24.1, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong thời gian từ ngày 1.1 - 17.1.2018, Lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; phạt tiền là 342 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã phối hợp với CATP Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, Cục thuế Hà Nội kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, với mức phạt cho các đơn vị vi phạm quản lý nhà nước về giá trông giữ xe gần 445 triệu đồng.

Trước đó, tháng 5.2017, Hà Nội triển khai thí điểm dự án iParking triển khai tại 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt. Việc ứng dụng trông giữ xe thông minh iParking đã đạt hiệu quả, đảm bảo sự minh bạch, kiểm soát được doanh thu…

“Thời gian thí điểm năm 2017, chi phí tin nhắn được các nhà mạng tài trợ miễn phí, hệ thống mạng hoạt động ổn định tỷ lệ thanh toán qua tin nhắn chiếm 70% doanh thu. Tổng doanh thu trông giữ xe lượt đến 22 giờ hàng ngày 1.733 triệu đồng/115.558 lượt giao dịch thành công, doanh thu bình quân 1 tháng tăng hơn so với cùng kỳ khoảng 33%”, ông Viện cho biết.

Trong thời gian thí điểm năm 2017, chi phí tin nhắn được các nhà mạng tài trợ miễn phí. Từ ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe đã bao gồm chi phí tin nhắn của nhà mạng (10% giá dịch vụ) và được các nhà mạng khấu trừ ngay từ doanh thu trông giữ xe, sau đó nhà mạng chuyển chi phí còn lại cho đơn vị quản lý đầu số 9556.

UBND TP đã có văn bản giao cho Công ty Cổ phần đầu tư CIS là đơn vị quản lý đầu số 9.556 ký hợp đồng với các nhà mạng. Đến nay, đơn vị mới ký được hợp đồng với nhà mạng Viettel, còn các nhà mạng khác (Vinaphone, Mobil, Vietnam mobil) chưa ký được do chưa thống nhất việc ghi nhận doanh thu, thanh toán và xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Mặc dù hệ thống kỹ thuật của các nhà mạng Vinaphone, Mobifone đã nghiệm thu và sẵn sàng đưa vào sử dụng nhưng nội dung này còn nhiều vướng mắc, cần xin ý kiến Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Do đó, khi triển khai trong thực tế những ngày đầu tháng 1.2018 đối với hình thức thanh toán qua tin nhắn mới chỉ thanh toán được qua mạng viễn thông Viettel dẫn tới việc nhân viên trông giữ xe vẫn thu tiền mặt khi khách hàng có nhu cầu trông giữ là chưa đúng với bản chất và các quy định về trông giữ xe theo hình thức iParking. 

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

3 điểm trông xe vi phạm ở Hồ Gươm bị phạt hơn 60 triệu đồng

C.N |

Sáng 19.1, tổ công tác Đội Cảnh sát Trật tự phản ứng nhanh - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) do trung tá Dương Bảo Thạch làm tổ trưởng đã phát hiện 3 điểm đỗ xe vi phạm, xử phạt 62,5 triệu đồng.

Hà Nội kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép

PV |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn...

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

3 điểm trông xe vi phạm ở Hồ Gươm bị phạt hơn 60 triệu đồng

C.N |

Sáng 19.1, tổ công tác Đội Cảnh sát Trật tự phản ứng nhanh - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) do trung tá Dương Bảo Thạch làm tổ trưởng đã phát hiện 3 điểm đỗ xe vi phạm, xử phạt 62,5 triệu đồng.

Hà Nội kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép

PV |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn...

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.