3 điểm trông xe vi phạm ở Hồ Gươm bị phạt hơn 60 triệu đồng

C.N |

Sáng 19.1, tổ công tác Đội Cảnh sát Trật tự phản ứng nhanh - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) do trung tá Dương Bảo Thạch làm tổ trưởng đã phát hiện 3 điểm đỗ xe vi phạm, xử phạt 62,5 triệu đồng.

Tại phố Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng phát hiện một đơn vị vi phạm lỗi trông giữ xe quá diện tích khi tận dụng vườn hoa Con Cóc và một phần lòng đường gần khách sạn Metropole để trông xe máy, ôtô.

Tổ công tác đã lập 2 biên bản xử phạt C.ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và một số bảo vệ tự ý trông giữ xe máy trên vỉa hè vườn hoa.

Tại vườn hoa Lê Thái Tổ (đối diện ngân hàng Nhà nước), tổ công tác cũng lập biên bản bãi giữ xe của C.ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ Hà Nội lỗi trông giữ phương tiện quá diện tích quy định, mức phạt lên đến hơn 20 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Văn Đang (Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) - cho biết, một tháng qua, đơn vị đã xử lý 64 điểm trông giữ xe vi phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Lực lượng công an xử phạt bãi trông giữ xe vi phạm.
Lực lượng công an xử phạt bãi trông giữ xe vi phạm.

Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các phường trên địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện bất kỳ sai phạm nào sẽ xử lý nghiêm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các điểm trông giữ xe cố tình vi phạm do lượng phương tiện quá đông. Qua kiểm tra thực tế, những bãi xe vi phạm thường trông giữ phương tiện chủ yếu cho các cơ quan, công sở đóng gần đó.

Thượng tá Bùi Văn Đang cho biết, quận Hoàn Kiếm có vị trí địa kinh tế, chính trị, văn hóa của Thủ đô nên lượng du khách ghé thăm và lưu trú hàng ngày rất đông. Chưa kể các cơ quan công sở đóng trên địa bàn, theo đó làm gia tăng lượng phương tiện cá nhân rất lớn. 

Từ thực tế này, thượng tá Bùi Văn Đang khuyến cáo người dân nên di chuyển bằng phương tiện công cộng. Bên cạnh đó, Công an quận Hoàng Kiếm sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép những bãi xe vi phạm từ 2 lần trở lên.

C.N
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Ngang nhiên “chặt chém” trông giữ xe tại nội đô

MINH QUÂN |

Sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các bãi xe do các phòng, ban UBND quận 1 quản lý trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe tư nhân được cấp phép tranh thủ nâng giá giữ xe lên gấp đôi. Trong khi đó, hiện TPHCM không khuyến khích xe cá nhân đổ dồn vào khu vực nội đô. Nếu người dân có nhu cầu đi phương tiện cá nhân vào trung tâm TP, có thể gửi ở các hầm xe trung tâm thương mại, các điểm do lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) quản lý chứ không nhất thiết gửi xe tùy tiện, để trên vỉa hè.

Hà Nội kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép

PV |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn...

TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội: Nhức nhối “cuộc chiến” bãi giữ xe chiếm vỉa hè

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 11.1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1, phụ trách đô thị - có văn bản tạm đình chỉ 48 bãi xe lấn chiếm vỉa hè tại khu vực quận. Trong khi đó ở Hà Nội vẫn còn nhiều điểm trông giữ xe trái phép, thu sai quy định, khiến người dân phải chịu phí “cắt cổ”, Nhà nước thất thu, còn túi của một số người ngày càng phình to và đường phố trong nội đô vẫn ùn tắc. Cuộc chiến với bãi đỗ xe chiếm vỉa hè đang rất nóng ở cả hai trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất nước.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TP.Hồ Chí Minh: Ngang nhiên “chặt chém” trông giữ xe tại nội đô

MINH QUÂN |

Sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các bãi xe do các phòng, ban UBND quận 1 quản lý trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe tư nhân được cấp phép tranh thủ nâng giá giữ xe lên gấp đôi. Trong khi đó, hiện TPHCM không khuyến khích xe cá nhân đổ dồn vào khu vực nội đô. Nếu người dân có nhu cầu đi phương tiện cá nhân vào trung tâm TP, có thể gửi ở các hầm xe trung tâm thương mại, các điểm do lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) quản lý chứ không nhất thiết gửi xe tùy tiện, để trên vỉa hè.

Hà Nội kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép

PV |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn...

TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội: Nhức nhối “cuộc chiến” bãi giữ xe chiếm vỉa hè

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 11.1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1, phụ trách đô thị - có văn bản tạm đình chỉ 48 bãi xe lấn chiếm vỉa hè tại khu vực quận. Trong khi đó ở Hà Nội vẫn còn nhiều điểm trông giữ xe trái phép, thu sai quy định, khiến người dân phải chịu phí “cắt cổ”, Nhà nước thất thu, còn túi của một số người ngày càng phình to và đường phố trong nội đô vẫn ùn tắc. Cuộc chiến với bãi đỗ xe chiếm vỉa hè đang rất nóng ở cả hai trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất nước.