Hà Nội tìm giải pháp làm sống lại 4 con sông nội đô

Thu Giang |

4 dòng sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét chảy trong nội đô những năm qua đang bị ô nhiễm nặng nề bởi nước thải. Việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan đang được các chuyên gia, chính quyền Hà Nội đặc biệt quan tâm...

Sống bên dòng sông ô nhiễm

Bà Nguyễn Thị Thoa (sinh sống ở ngõ 231 đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, vào mùa nắng nóng, những người dân sinh sống dọc theo dòng sông Tô Lịch phải hứng chịu đủ thứ mùi xú uế từ dòng sông ô nhiễm.

Bà Thoa chỉ cho PV, nếu đi dọc con sông này sẽ thấy đủ hệ thống cống rãnh đang xả nước thải trực tiếp hằng ngày xuống sông. Đáng chú ý, nguồn nước tại con sông lâu nay không được lưu thông thường xuyên nên tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

“Những ngày nắng nóng thì nước sông xộc lên, bốc mùi rất khó chịu. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người già ở đây có những hôm không chịu được thì phải đóng cửa sổ cả đêm lẫn ngày. Dọc theo con sông Tô Lịch, nhiều điểm tập kết rác tự phát chưa được xử lý triệt để khiến nhiều bà con ở đây rất bức xúc” - bà Thoa nói.

Không chỉ riêng con sông Tô Lịch, ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, nhiều con sông tại Hà Nội như sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét... cũng đang ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều đoạn của hệ thống sông kể trên đang bị “bức tử” bởi rác thải, nước xả thải sinh hoạt đô thị, bị bê tông, cống hóa làm đứt mạch lưu thông khiến tình trạng ngập úng, khó tiêu thoát nước vào mùa mưa xảy ra cục bộ.

Tính khả thi của đề án cải tạo 4 con sông nội đô

Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm TP Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ của Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xử lý vấn đề môi trường.

Theo đó Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét” do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xây dựng từ năm 2022 đang được các chuyên gia, nhà nghiên cứu môi trường đô thị thảo luận khi các con sông nội đô dần bị “bức tử”, ô nhiễm nặng nề.

Tại tọa đàm ngày 22.8, ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đề cập, để làm sống lại các con sông nội đô, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đang đánh giá lại các quy hoạch, đề án đã được duyệt trước đây nhằm hoàn thiện để trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt, triển khai đề án.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đang xem xét lại tiêu chuẩn môi trường nhằm đánh giá, tiếp nhận và xử lý nguồn nước thải cho 4 con sông nội đô. Thực tế dù đã có nhiều công trình được triển khai nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm.

Theo ông Mai Trọng Thái, từ năm 2011, TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch, tuy nhiên, đến nay quy hoạch này vẫn chưa được thực hiện hiệu quả do việc xử lý nguồn nước ô nhiễm tại dòng sông vẫn tồn đọng bất cập.

Xây dựng đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu sẽ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo chất lượng môi trường nước trên hệ thống sông nội đô, đáp ứng các quy chuẩn về môi trường.

Từ đó đóng góp vào việc đáp ứng các tiêu chí đặt ra, hướng đến tiêu chí “Thành phố xanh - Thông minh - Sáng tạo”, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường, khôi phục các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội của dòng sông, gắn với hệ sinh thái nhân văn và các khu định cư truyền thống, khu phát triển mới dọc sông...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Nguy cơ sốt xuất huyết bủa vây từ kênh, rạch,... ô nhiễm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều kênh, rạch, hồ ở TP Cần Thơ bị ô nhiễm, cây cỏ mọc um tùm,… tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân đã tập trung tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp (xã Minh Đức, TP Phổ Yên) lập lán để phản đối việc khai thác đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị lột trần, trói vào cột điện rồi đánh đập dã man ở TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 25.8, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp với Công an Quận 12 (TPHCM) làm rõ vụ việc một bé trai 8 tuổi trần truồng bị một phụ nữ trói vào cột điện và đánh bằng chổi.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Nguy cơ sốt xuất huyết bủa vây từ kênh, rạch,... ô nhiễm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều kênh, rạch, hồ ở TP Cần Thơ bị ô nhiễm, cây cỏ mọc um tùm,… tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân đã tập trung tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp (xã Minh Đức, TP Phổ Yên) lập lán để phản đối việc khai thác đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.