Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Từ năm 2022, trưởng thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, TP Yên Bái liên tục phản ánh việc Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái hiện đang chăn nuôi lợn cơ sở tại Cụm Công nghiệp liên tục xả thải xuống đầm Khe Đá, gây ảnh hưởng nguồn nước, làm chết cá.
Từ năm 2022, xã Văn Phú, TP Yên Bái liên tục nhận được phản ánh về việc Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái đang chăn nuôi lợn quy mô lớn tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng và liên tục xả thải xuống đầm Khe Đá, gây ảnh hưởng nguồn nước, làm chết cá của người dân.
Theo chính quyền địa phương, trại lợn này đã hoạt động nhiều năm; cao điểm chăn nuôi khoảng 1.000 - 2.000 con.
Theo ông Nguyễn Văn Độ, Trưởng thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú - trại lợn này đã hoạt động nhiều năm; cao điểm chăn nuôi khoảng 1.000 - 2.000 con. Điều đáng nói, nguồn nước thải không được xử lý, bốc mùi hôi hối và gây ô nhiễm nguồn nước.
Thậm chí công ty này còn có dấu hiệu cơi nới, xây dựng thêm trên đất chuẩn bị giải phóng mặt bằng.
Thậm chí, công ty này còn có dấu hiệu cơi nới, xây dựng thêm trên đất chuẩn bị giải phóng mặt bằng.
Làm việc với lực lượng chức năng thời điểm tháng 6.2022, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái cho biết công ty sử dụng quy mô của chủ cũ trước đây. Do mưa nhiều đã gây tràn một phần xả thái xuống đầm.
Làm việc với lực lượng chức năng thời điểm tháng 6.2022, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái cho biết - công ty sử dụng quy mô của chủ cũ trước đây. Về sau do mưa nhiều nên đã gây tràn một phần xả thải xuống đầm.
Theo lãnh đạo UBND xã Văn Phú, hiện nay quy mô công ty đang vượt quá chăn nuôi của cấp có thẩm quyền thành phố. Ngoài ra vị trí trên đang vào quy hoạch khu đô thị đã được phê duyệt. Thời điểm kiểm tra, cơ sở chăn nuôi lợn chưa cung cấp được các giấy tờ về việc chăn nuôi.
Theo lãnh đạo UBND xã Văn Phú, hiện nay quy mô công ty đang vượt quá thẩm quyền của thành phố và xã. Ngoài ra, vị trí trên đang vào quy hoạch khu đô thị đã được phê duyệt. Thời điểm kiểm tra, cơ sở chăn nuôi lợn chưa cung cấp được các giấy tờ về việc chăn nuôi.
Đại diện Phòng TN-MT TP Yên Bái cũng cho biết - đối với cơ sở chăn nuôi của hộ ông Phạm Tiến Dũng với quy mô trên 700 con theo quy định cấp phép dự án phải do UBND cấp tỉnh. Hiện nay qua kiểm tra chưa có giấy tờ, thủ tục về cấp phép.
Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường TP Yên Bái cũng cho biết, đối với cơ sở chăn nuôi của ông Phạm Tiến Dũng với quy mô trên 700 con theo quy định cấp phép dự án phải do UBND cấp tỉnh. Hiện nay, qua kiểm tra chưa có giấy tờ, thủ tục về cấp phép.
Nhận định việc chăn nuôi là tự phát, lực lượng chức năng TP Yên Bái và xã Văn Phú đã yêu cầu Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái dừng hoạt động, có phương án di dời, xử lý phần xả thải.
Nhận định việc chăn nuôi là tự phát, lực lượng chức năng TP Yên Bái và xã Văn Phú đã yêu cầu Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái dừng hoạt động, có phương án di dời, xử lý phần xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động từ ngày 10.8 đến ngày 17.8, trang trại lợn nói trên vẫn đang hoạt động quy mô lớn, xả thải dòng nước đen ngòm ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong nhiều ngày tháng 8.2023, trang trại lợn nói trên vẫn đang hoạt động quy mô lớn, xả thải dòng nước đen ngòm, hôi thối, gây ô nhiễm dòng nước. Ảnh: Bảo Nguyên

Chính quyền địa phương bất lực, không thể tiếp cận trại lợn để kiểm tra

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 17.8, ông Lê Sỹ Dần, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, TP Yên Bái cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu trang trại lợn của ông Phạm Tiến Dũng dừng từ giữa năm 2022 nhưng họ vẫn cố tình hoạt động.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND và Công an xã đã 2 lần đi thực địa kiểm tra nhưng bảo vệ công ty không cho đoàn vào. Thậm chí qua lớp cổng này thì còn lớp cổng khác nên không thể tiếp cận bên trong. Đến giờ chính quyền địa phương không thể biết trang trại đang nuôi bao nhiêu con lợn và hoạt động như thế nào?".

“Trong những ngày tới chúng tôi sẽ phối hợp với công an mời chủ cơ sở chăn nuôi lợn đến làm việc và giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường” - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú thông tin.

Video: Trang trại chăn nuôi lợn tự phát bên trong Cụm Công nghiệp Đầm Hồng, xả thải gây ô nhiễm môi trường

Trang trại chăn nuôi lợn tự phát bên trong Cụm Công nghiệp Đầm Hồng.
Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người dân khổ sở vì trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ nhiều năm nay, người dân xóm Đặt, xã Thành Công, TP Phổ Yên phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc của một số trại nuôi lợn trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa có cách xử lý trước tình trạng các trang trại này tự do xả thải ra môi trường.

Trại lợn Hoà Phát tiếp tục bị xử phạt do vi phạm môi trường

Vân Trường |

Bắc Giang - Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động (thuộc tập đoàn Hoà Phát) vừa bị UBND tỉnh xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường số tiền 683 triệu đồng

Trại lợn gây ô nhiễm vẫn ngang nhiên xả thải sau yêu cầu dừng hoạt động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện Kim Bôi đã yêu cầu trại lợn dừng hoạt động và tháo dỡ, tuy nhiên đơn vị vẫn tiếp tục ngang nhiên xả thải ra môi trường.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Người dân khổ sở vì trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ nhiều năm nay, người dân xóm Đặt, xã Thành Công, TP Phổ Yên phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc của một số trại nuôi lợn trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa có cách xử lý trước tình trạng các trang trại này tự do xả thải ra môi trường.

Trại lợn Hoà Phát tiếp tục bị xử phạt do vi phạm môi trường

Vân Trường |

Bắc Giang - Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động (thuộc tập đoàn Hoà Phát) vừa bị UBND tỉnh xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường số tiền 683 triệu đồng

Trại lợn gây ô nhiễm vẫn ngang nhiên xả thải sau yêu cầu dừng hoạt động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện Kim Bôi đã yêu cầu trại lợn dừng hoạt động và tháo dỡ, tuy nhiên đơn vị vẫn tiếp tục ngang nhiên xả thải ra môi trường.