Hà Nội: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm

AT (TH) |

Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của Hà Nội còn chậm. Hết 5 tháng, toàn thành phố mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao.

Ngày 27.6, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II.2019 bàn về một số vấn đề quan trọng, cấp bách.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Theo đó, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn thành phố là chậm, nhất là ở cấp thành phố.

Hết 5 tháng, toàn thành phố mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 6 tháng khoảng 31% (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm).

Sau 5 tháng triển khai kế hoạch, chỉ một số ít đơn vị có kết quả giải ngân khá, còn lại là thấp, dưới mức bình quân chung của thành phố.

Cụ thể, đối với giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp TP, các đơn vị có kết quả giải ngân khá như là: UBND quận Hà Đông (89%), UBND huyện Đan Phượng (51%), UBND huyện Quốc Oai (49%), UBND huyện Thanh Oai (45%).

Đối với giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp thành phố, tính đến hết ngày 31.5, còn 10 đơn vị chưa thực hiện giải ngân (giải ngân 0%), như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Phú Xuyên...

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội chỉ rõ, nguyên nhân khiến các dự án ngân sách, ODA chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, gây khó khăn trong thực hiện, dẫn đến người dân khiếu kiện.

Cùng đó, trình độ năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và cả chủ đầu tư còn hạn chế dẫn đến quá trình thực hiện còn lúng túng; một số dự án phải thiết kế, điều chỉnh dự án.

Về vấn đề này, Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến các lĩnh vực xây dựng cơ bản, từ đó có giải pháp quyết liệt khắc phục trong thời gian tới. Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo tiến hành giám sát về các nội dung này.

AT (TH)
TIN LIÊN QUAN

Dự án nghìn tỉ "đắp chiếu": 15,6 triệu đô có phải là vốn đầu tư vào dự án?

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài “Dự án nghìn tỉ đồng bị “đắp chiếu” ở tỉnh Long An”, nêu việc Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát và Cty China Policy Limited (viết tắt CPL, trụ sở tại British Virgin Islands) tranh chấp tại dự án khu dân cư và trường đua ngựa Hồng Phát (huyện Đức Hoà, Long An). Vụ tranh chấp kéo dài suốt 10 năm qua, khiến chủ đầu tư là Cty Hồng Phát thiệt hại không nhỏ.

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường có tổng vốn đầu tư 490 tỉ đồng

H.VINH |

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), có chiều dài 7,7km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 490 tỉ đồng đã chính thức khánh thành.

Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

B.T.S |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2019.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Dự án nghìn tỉ "đắp chiếu": 15,6 triệu đô có phải là vốn đầu tư vào dự án?

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài “Dự án nghìn tỉ đồng bị “đắp chiếu” ở tỉnh Long An”, nêu việc Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát và Cty China Policy Limited (viết tắt CPL, trụ sở tại British Virgin Islands) tranh chấp tại dự án khu dân cư và trường đua ngựa Hồng Phát (huyện Đức Hoà, Long An). Vụ tranh chấp kéo dài suốt 10 năm qua, khiến chủ đầu tư là Cty Hồng Phát thiệt hại không nhỏ.

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường có tổng vốn đầu tư 490 tỉ đồng

H.VINH |

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), có chiều dài 7,7km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 490 tỉ đồng đã chính thức khánh thành.

Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

B.T.S |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2019.