Dự án nghìn tỉ "đắp chiếu": 15,6 triệu đô có phải là vốn đầu tư vào dự án?

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài “Dự án nghìn tỉ đồng bị “đắp chiếu” ở tỉnh Long An”, nêu việc Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát và Cty China Policy Limited (viết tắt CPL, trụ sở tại British Virgin Islands) tranh chấp tại dự án khu dân cư và trường đua ngựa Hồng Phát (huyện Đức Hoà, Long An). Vụ tranh chấp kéo dài suốt 10 năm qua, khiến chủ đầu tư là Cty Hồng Phát thiệt hại không nhỏ.

Phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư

Năm 2003, Hồng Phát được tỉnh Long An chấp thuận cho đầu tư dự án khu dân cư Hồng Phát. Tháng 6.2007, Hồng Phát mời CPL làm đối tác thực hiện dự án. Theo thoả thuận khung, CPL ứng trước 15,6 triệu USD (số tiền này được tính vào tiền vốn của CPL, khi Hồng Phát và CPL cùng thành lập công ty liên doanh).

Quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng 232 ha đất, do phát sinh chi phí, Hồng Phát đề nghị CPL bổ sung ứng thêm vốn, nhưng CPL đã từ chối ứng thêm vốn.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng để đáp ứng tiến độ và tránh bị thu hồi dự án, Hồng Phát đã tự lực huy động vốn gần 1.000 tỉ đồng để duy trì dự án suốt nhiều năm qua.

Kết quả, chính quyền đã cấp 13 Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ), trên diện tích 232 đất cho Cty Hồng Phát đứng tên. Nhưng, CPL đã gửi văn bản ngăn chặn, vô hiệu giao dịch 13 sổ đỏ trên của Hồng Phát. CPL cho rằng, do CPL góp 15,6 triệu USD lúc đầu, nên có quyền lợi trong 13 sổ đỏ trên...

San lấp mặt bằng tại dự án Hồng Phát. Ảnh: Đ.A
San lấp mặt bằng tại dự án Hồng Phát. Ảnh: Đ.A

Vấn đề đặt ra, với 15,6 triệu USD góp vốn từ nhà đầu tư nước ngoài là CPL, liệu có phải là vốn đầu tư vào dự án, để giờ đây, CPL đòi quyền lợi trên đất dự án của Hồng Phát?

Ông Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch - Đầu tư – cho biết: “Luật Đầu tư năm 2005 quy định rõ tư cách nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam. Nhà đầu tư phải có dự án và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư, để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư”.

Theo ông Đạt: “Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển vốn từ nước ngoài vào Việt Nam cho đối tác và sử dụng cho các hoạt động đầu tư của dự án, nếu chưa thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, hoặc thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thì chưa có cơ sở để xác định việc chuyển vốn này là hoạt động đầu tư vào dự án với tư cách là nhà đầu tư...”.

Một phần dự án bất động sản Hồng Phát ở Long An. Ảnh: Đ.A
Một phần dự án bất động sản Hồng Phát ở Long An. Ảnh: Đ.A

Đại diện CPL nói gì ?

Trả lời PV Lao Động, về “tư cách pháp nhân” của CPL như thế nào khi góp 15,6 triệu USD vào dự án Hồng Phát, ông Lương Văn Trung – đại diện phát ngôn cho CPL, cho rằng: “Luật Đầu tư VN chưa bao giờ có quy định một nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào 1 dự án đầu tư bằng hình thức liên doanh, phải lập công ty con tại VN, trước khi ký hợp đồng liên doanh và thành lập công ty liên doanh”.

Ông Trung nói: “CPL ký Thoả thuận khung với Hồng Phát. Đây là dạng thoả thuận ứng trước vốn đầu tư. Đặc biệt, CPL đã cung cấp tài chính cho Hồng Phát thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Long An để có được QSDĐ thực hiện dự án”.

Hình ảnh đầu tư, xây dựng các phân khu tại dự án Hồng Phát. Ảnh: Đ.A
Hình ảnh đầu tư, xây dựng các phân khu tại dự án Hồng Phát. Ảnh: Đ.A

Tuy nhiên, vì sao trước khi tham gia và chuyển vốn, CPL lại không làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư, như khoản 1, điều 50 – Luật Đầu tư 2005 quy định? Ông Trung đã không đề cập tới vấn đề này khi trả lời PV báo Lao Động.

Trong khi đó, đối chiếu với các quy định của Luật Đầu tư 2005 và quan điểm của Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Tống Quốc Đạt, khi chuyển vốn ứng trước 15,6 triệu USD vào dự án Hồng Phát, CPL vẫn chưa làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư... Và như vậy là chưa đúng với quy định của luật pháp.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự án ngàn tỉ “đắp chiếu”: Làm khác chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài xung quanh vụ dự án ngàn tỉ của Công ty CP địa ốc Hồng Phát bị “đắp chiếu” nhiều năm, do tranh chấp với đối tác nước ngoài là Công ty China Policy Limited (CPL). Tổng cục Thi hành án (THA) đã có hướng dẫn Cục THA tỉnh Long An nhằm giải quyết dứt điểm sự vụ này... Tuy nhiên, Cục THA Long An lại làm ngược với chỉ đạo trên.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.

Đối tác dự án ngàn tỷ bị “đắp chiếu” đến từ... “thiên đường thuế”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đã đăng bài: “Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”. Bài báo phản ánh việc chọn nhầm đối tác, nên Cty CP địa ốc Hồng Phát hiện “sa lầy” trong dự án bất động sản tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Vậy đối tác khiến Cty Hồng Phát khốn đốn trong nhiều năm qua là ai ?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự án ngàn tỉ “đắp chiếu”: Làm khác chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài xung quanh vụ dự án ngàn tỉ của Công ty CP địa ốc Hồng Phát bị “đắp chiếu” nhiều năm, do tranh chấp với đối tác nước ngoài là Công ty China Policy Limited (CPL). Tổng cục Thi hành án (THA) đã có hướng dẫn Cục THA tỉnh Long An nhằm giải quyết dứt điểm sự vụ này... Tuy nhiên, Cục THA Long An lại làm ngược với chỉ đạo trên.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.

Đối tác dự án ngàn tỷ bị “đắp chiếu” đến từ... “thiên đường thuế”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đã đăng bài: “Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”. Bài báo phản ánh việc chọn nhầm đối tác, nên Cty CP địa ốc Hồng Phát hiện “sa lầy” trong dự án bất động sản tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Vậy đối tác khiến Cty Hồng Phát khốn đốn trong nhiều năm qua là ai ?