Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quy trình chặt chẽ sẽ chọn được lãnh đạo đặc khu xứng đáng

Đặng Chung |

Về tiêu chí để chọn cán bộ ở đặc khu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Cán bộ cho đặc khu cũng phải đặc biệt”. Với quy trình chặt chẽ, Phó Thủ tướng tin rằng sẽ chọn được cán bộ xứng đáng làm chủ tịch đặc khu.

Chiều 6.6, liên quan đến phần chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) về tiêu chí để tuyển chọn chức danh chủ tịch đặc khu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Đặc khu thì phải có cái gì đặc biệt, vấn đề cán bộ cũng phải đặc biệt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong dự thảo luật, quy trình chọn cán bộ cho đặc khu sẽ chặt chẽ, theo hướng chủ tịch tỉnh đề xuất, Bộ Nội vụ thẩm định, HĐND bầu, Thủ tướng phê chuẩn.

“Với cách làm này, tôi nghĩ sẽ chọn được cán bộ xứng đáng, đủ đức đủ tài làm chủ tịch đặc khu” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ.

 
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). 

Cũng liên quan đến việc phát triển kinh tế 3 đặc khu, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn: Nếu triển khai thành công 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thì kinh tế xã hội của các địa phương đó phát triển đến mức nào, đóng góp thế nào trong nền kinh tế Việt Nam? Mối quan hệ phát triển kinh tế ở 3 đặc khu với sự ổn định an ninh quốc phòng và toàn vẹn đất nước trong 50 năm, 100 năm và lâu hơn nữa?

Trả lời chất vấn của đại biểu, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, trên thế giới, tạo ra đặc khu là thử nghiệm thể chế và cực tăng trưởng. Dự luật này Quốc hội đang thảo luận và sẽ tính toán kinh tế, thu hút đầu tư, gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh…

“Chúng tôi xin báo cáo, Hà Nội và TPHCM bao giờ vẫn đầu tàu, động lực của cả nước dù có đặc khu hay không. 7 vùng kinh tế trọng điểm của chúng ta vẫn tiếp tục tập trung cơ chế chính sách, phát huy thế mạnh của các vùng này, làm lan tỏa các địa phương và vùng khác. Việc ra đời các đặc khu không ảnh hưởng quan điểm phát triển, nguồn lực trung ương, địa phương tới 7 vùng trọng điểm này”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Tranh luận lại, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói, ông không hài lòng với câu trả lời của Phó Thủ tướng, bởi ý ông muốn hỏi rồi đây 3 đặc khu phát triển thì phát triển đến mức nào cả về kinh tế và xã hội, không đề cập đến 7 vùng kinh tế. Ông đề nghị, Phó Thủ tướng phác thảo vài nét khái quát để mọi người yên tâm về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với ổn định an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ đất nước theo thời gian.

Sau phần tranh luận lại của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự thảo luật vẫn đang được thảo luận, muốn có câu trả lời cần phải nghiên cứu cặn kẽ, do đó đề nghị đại biểu cho Phó Thủ tướng trả lời bằng văn bản.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu là phải đảm bảo quốc phòng an ninh

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội sáng 6.6 về dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng nguyên tắc số 1 khi thiết kế luật là đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thủ tướng: Việt Nam bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước

Xuân Hải |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Việc thành lập các đặc khu kinh tế thế giới đã làm từ lâu và nhiều nơi họ làm thành công. Việt Nam chúng ta bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước.

Nên trao quyền quyết định cho trưởng đặc khu

LÊ PHƯƠNG |

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV - dự luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhà quản lý, nhà đầu tư thời gian qua. Bên hành lang Quốc hội, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với một số đại biểu Quốc hội để làm rõ vấn đề này.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu là phải đảm bảo quốc phòng an ninh

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội sáng 6.6 về dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng nguyên tắc số 1 khi thiết kế luật là đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thủ tướng: Việt Nam bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước

Xuân Hải |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Việc thành lập các đặc khu kinh tế thế giới đã làm từ lâu và nhiều nơi họ làm thành công. Việt Nam chúng ta bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước.

Nên trao quyền quyết định cho trưởng đặc khu

LÊ PHƯƠNG |

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV - dự luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhà quản lý, nhà đầu tư thời gian qua. Bên hành lang Quốc hội, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với một số đại biểu Quốc hội để làm rõ vấn đề này.