Hà Nội sẽ thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận, phường

Theo Dân trí |

Trên cơ sở cấp quận huyện, phường xã đăng ký, TP Hà Nội sẽ xem xét nếu đủ điều kiện sẽ cho thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND.

Ngày 15.1, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND mong muốn Thường vụ Thành ủy Hà Nội sớm định hướng xây dựng bộ máy chính quyền đô thị ở Hà Nội. Bởi theo ông Nam chính quyền đô thị không đơn giản chỉ là hợp nhất giữa Bí thư, Chủ tịch mà phải giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau trong bộ máy hành chính.

Phát biểu tại hội trường, ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, trong năm 2018, thành phố phải trình được Bộ Chính trị đề án Chính quyền đô thị. Ông Bảo nhận định, đây là vấn đề rất lớn, sẽ động chạm đến tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, ngân sách tài chính… Do vậy, cần phải có sự tập trung của lãnh đạo các sở ngành, quận huyện thì mới xây dựng được đề án.

Với vấn đề liên quan đến sáp nhập một số cơ quan trong bộ máy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố chỉ nêu ra mô hình, nguyên tắc như Bí thư kiêm Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, thành phố cũng chưa thực hiện đồng bộ, mà nơi nào có điều kiện thì thực hiện.

“Trên cơ sở các địa bàn tự đăng ký, chúng tôi sẽ thẩm định xem có thực hiện được hay không. Còn riêng chức danh Giám đốc Trung tâm Chính trị và Trưởng Ban tuyên giáo thì phải làm đồng loạt trong năm 2018, đây là chỉ đạo từ Trung ương”, ông Vũ Đức Bảo nói.

Về vấn đề Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, ông Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, vừa qua, Ban Tổ chức Thành ủy trình sơ bộ quy chế, tuy nhiên Thành ủy cho rằng, việc này phải làm hết sức chặt chẽ, cẩn thận, địa bàn nào đủ điều kiện mới thực hiện.

Thành ủy Hà Nội cũng đã giao cho Ban Tổ chức tham mưu xây dựng quy chế chức danh kiêm nhiệm. Trên cơ sở quy chế đó, thành phố sẽ lựa chọn cơ quan, tổ chức đủ điều kiện thực hiện.

“Anh Bảo có nói các đơn vị có đủ điều kiện thì đăng ký. Tuy nhiên, đơn vị đó có đủ điều kiện thực hiện hay không thì Ban Thường vụ phải rà soát, đánh giá mới cho làm”, ông Đào Đức Toàn nói thêm.

Ngày 15.1, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho rằng, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm, gặp nhiều khó khăn vì nó động chạm đến cá nhân những cán bộ liên quan. Vì vậy, ông Nam mong cả hệ thống chính trị thành phố vượt qua những khó khăn, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Nam, thành phố cần kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội có những biện pháp để Hà Nội và TP HCM có chính sách đặc thù, thậm chí lập quỹ ngân sách hỗ trợ những cán bộ, công chức gần đến tuổi nghỉ hưu. “Dù cán bộ, công chức đó làm rất tốt nhưng cần lùi xuống – về nghỉ sớm để thế hệ trẻ phát triển”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Ông Vũ Cao Minh - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cho rằng, việc tinh giản biên chế rất khó khăn và còn tác động đến tâm lý tư tưởng cán bộ. Tuy nhiên, theo ông Minh dù khó khăn nhưng cần phải làm sớm.

Bí thư quận Thanh Xuân nhận thấy nếu áp dụng cơ chế hiện nay để thực hiện chính sách tinh giản biên chế thì chưa thực sự thuyết phục. Do vậy, cần phải có cơ chế mạnh hơn, đặc biệt là chính sách động viên người nghỉ hưu sớm và thu hút nhân tài.

“Thanh Xuân, khi tổ chức biểu dương học sinh giỏi, trong đó có thủ khoa, tôi và đồng chí Chủ tịch ra mời, nhưng họ chỉ cảm ơn”, ông Minh nói và cho rằng cơ chế hiện nay chưa đủ sức thuyết phục để họ về làm cho quận.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào lấn chiếm vỉa hè, cần cách chức người đứng đầu

TIẾN DŨNG |

Trao đổi với PV Báo Lao Động về tình trạng vỉa hè, lòng đường tại TPHCM và Hà Nội bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe trái phép, thậm chí có cả bóng dáng của các cơ quan, đơn vị của quận, phường tham gia vào việc này, các chuyên gia - nguyên đại biểu Quốc hội - cho rằng, muốn pháp luật nghiêm minh cần phải xử lý kỷ luật người đứng đầu, vì người đứng đầu của địa phương được đảng, chính quyền giao trách nhiệm mà không quản lý tốt để cấp dưới làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đặc khu: Vẫn chưa ngã ngũ

HẢI THẮNG |

Ngày 11.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đơn vị HCKTĐB). Vấn đề xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị HCKTĐB nhận được sự quan tâm và tranh luận của nhiều đại biểu.

Năm 2018 sẽ là “Năm dân vận chính quyền”

QUYÊN MINH |

Sáng 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được thực hiện tại 1 điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố. Hội nghị do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - chủ trì.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nơi nào lấn chiếm vỉa hè, cần cách chức người đứng đầu

TIẾN DŨNG |

Trao đổi với PV Báo Lao Động về tình trạng vỉa hè, lòng đường tại TPHCM và Hà Nội bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe trái phép, thậm chí có cả bóng dáng của các cơ quan, đơn vị của quận, phường tham gia vào việc này, các chuyên gia - nguyên đại biểu Quốc hội - cho rằng, muốn pháp luật nghiêm minh cần phải xử lý kỷ luật người đứng đầu, vì người đứng đầu của địa phương được đảng, chính quyền giao trách nhiệm mà không quản lý tốt để cấp dưới làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đặc khu: Vẫn chưa ngã ngũ

HẢI THẮNG |

Ngày 11.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đơn vị HCKTĐB). Vấn đề xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị HCKTĐB nhận được sự quan tâm và tranh luận của nhiều đại biểu.

Năm 2018 sẽ là “Năm dân vận chính quyền”

QUYÊN MINH |

Sáng 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được thực hiện tại 1 điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố. Hội nghị do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - chủ trì.