Hà Nội: Phòng ngừa dịch bệnh, không có vùng trống, trường hợp ngoại lệ

Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Hà Nội ngăn chặn quyết liệt mới có thể phòng ngừa dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm theo quy định, không có vùng trống, không có trường hợp ngoại lệ.

Không có vùng cấm, trường hợp ngoại lệ

Chiều 2.12, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại ở các khu cách ly; siết chặt quản lý, quy trình người cách ly nhất là với tổ bay...

Sở Y tế thường xuyên liên hệ với CDC TP Hồ Chí Minh để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mới mắc COVID-19; làm tốt công tác phòng dịch ở nơi công cộng, sự kiện nào không cần thiết thì dừng tổ chức; thực hiện nghiêm phòng dịch ở các bệnh viện.

“Thành phố sẽ tiếp tục đi kiểm tra ở các quận huyện. Nơi nào chủ quan để xảy ra dịch bệnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu”, ông Quý nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, vào cuộc quyết liệt của Hà Nội trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Hà Nội nhanh chóng áp dụng kiểm tra các cơ sở y tế công lập, tư nhân trên địa bàn theo mục tiêu đảm bảo an toàn để phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Đối với các khu vực cách ly tại khách sạn và cách ly tổ bay, mặc dù đã có kế hoạch kiểm tra, song vấn đề đáng lo ngại là "đầu vào" (người nước ngoài vào Việt Nam, tổ bay).

Lãnh đạo Bộ Y tế đề xuất quan tâm, tích cực triển khai cách ly 14 ngày với tổ bay; đối với các chuyên gia, phải thực hiện nghiêm túc công tác xét nghiệm. Khi vào Việt Nam, tất cả thành viên trong đoàn, kể cả cấp cao nhất, cũng phải tiến hành kiểm tra…

"Ngăn chặn quyết liệt mới có thể phòng ngừa dịch bệnh. Thực hiện nghiêm theo quy định, không có vùng trống, không có trường hợp ngoại lệ" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Hà Nội nhanh chóng áp dụng bộ tiêu chí cho các phòng khám kiểm tra các cơ sở y tế công lập, tư nhân trên địa bàn theo mục tiêu đảm bảo an toàn để phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề xuất quan tâm, tích cực triển khai cách ly 14 ngày với tổ bay; đối với các chuyên gia, phải thực hiện nghiêm túc công tác xét nghiệm. Khi vào Việt Nam, tất cả thành viên trong đoàn, kể cả cấp cao nhất, cũng phải tiến hành kiểm tra…

"Ngăn chặn quyết liệt mới có thể phòng ngừa dịch bệnh. Thực hiện nghiêm theo quy định, không có vùng trống, không có trường hợp ngoại lệ", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Không để làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 xảy ra

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết: “579 xã phường là những nơi sát nhất, trách nhiệm nhất, biết nhất và từ đó mới đề ra được những quyết sách chính xác. Đó là những nỗ lực, trách nhiệm rất đáng trân trọng”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo tại cuộc họp.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP lưu ý việc đầu tiên là cần kiểm soát tình hình tốt nhất là ở các nơi công cộng. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt ngay các khuyến cáo của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu thực hiện khuyến cáo “5k” phải làm thế nào để đi vào cuộc sống như một thói quen của mọi cá nhân, gia đình, tổ chức.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhấn mạnh, không thể bị động, sai sót, không để làn sóng thứ 3 dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở Thủ đô. Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cả hệ thống chính trị phải cảnh giác cao độ, không lơ là chủ quan, kiểm soát từ bên ngoài, ngăn chặn tốt từ bên trong, không để người dân hoang mang lo lắng.

“Trách nhiệm phải gắn vào người đứng đầu. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, cấp ủy từ quận huyện xuống tới các tổ dân phố. Để làm tốt hơn nữa, thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, bởi công tác này là rất quan trọng”, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Chủ tịch UBND TP cũng nhắc nhở các đơn vị: chợ dân sinh, chợ thể dục sáng sớm cũng phải kiểm soát chặt chẽ. Các ngành phải yêu cầu tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu mà ngành y tế đưa ra về phòng chống dịch. Từ đó xem xét trách nhiệm các đơn vị không thực hiện nghiêm.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị phải chú ý, ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép. Tăng cường tần suất, mức độ kiểm tra từ tổ dân phố, khu dân cư để phát hiện khả năng tiếp xúc với các ca nhiễm COVID-19, không để bùng phát, F1, F2.

“Mỗi người cần nhận thức rõ trước hết là tự bảo vệ mình rồi sau đến là xã hội. Phải làm tốt công tác phòng chống dịch từ mỗi hộ gia đình”, Chủ tịch UBND TP nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đã khám sàng lọc hơn 1.800 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở

Phạm Đông |

Từ ngày 24.11 đến nay, Hà Nội đã khám sàng lọc hơn 1.800 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở... để phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo gì sau ca dương tính rồi lại âm tính COVID-19?

Nguyễn Hà |

Trước trường hợp ca dương tính rồi lại âm tính với COVID-19 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu phải luôn nâng cao cảnh giác và khi có trường hợp nghi ngờ lập tức triển khai ngay công tác khoanh vùng, lấy xét nghiệm.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang ở chợ, một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng

TẠ QUANG |

Một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Đã khám sàng lọc hơn 1.800 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở

Phạm Đông |

Từ ngày 24.11 đến nay, Hà Nội đã khám sàng lọc hơn 1.800 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở... để phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo gì sau ca dương tính rồi lại âm tính COVID-19?

Nguyễn Hà |

Trước trường hợp ca dương tính rồi lại âm tính với COVID-19 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu phải luôn nâng cao cảnh giác và khi có trường hợp nghi ngờ lập tức triển khai ngay công tác khoanh vùng, lấy xét nghiệm.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang ở chợ, một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng

TẠ QUANG |

Một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.