Hà Nội: Không đeo khẩu trang ở chợ, một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng

TẠ QUANG |

Một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, bắt đầu từ 7h ngày 17.11, lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân tuyên truyền nhắc nhở, xử lý người dân không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, chợ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tiểu thương không đeo khẩu trang
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tiểu thương không đeo khẩu trang. Ảnh: Tạ Quang

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Ngọc Phương - Ủy viên Thường vụ Trưởng Ban Dân vận quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Bên cạnh triển khai phòng chống dịch COVID-19, quận đã thành lập 4 đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh đặc biệt ở các khu chợ dân sinh. Cơ bản, các tiểu thương rất tích cực chủ động phòng chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và xử phạt một số tiểu thương không đeo khẩu trang”.

Theo quan sát, quanh các khu vực công viên, chợ… có nhiều cổng ra vào nên việc lập chốt trực gặp nhiều khó khăn. Ngoài nhân viên BQL chợ đứng chốt còn huy động nhiều chiến sĩ công an quận và các tổ tuyên truyền, dân quân tự vệ tham gia làm nhiệm vụ.

Lập chốt trực kiểm tra việc không đeo khẩu trang tại các cổng chợ
Lập chốt trực kiểm tra việc không đeo khẩu trang tại các cổng chợ. Ảnh: Tạ Quang

Ngoài ra, Nghị định 117 cũng quy định những hành vi vi phạm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng tăng mức phạt tiền lên nhiều lần. Cụ thể như, phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A...

Cũng theo ông Phương, hiện nay mức xử phạt mới cho hành vi không đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 đã tăng gấp 10 lần. Do đó, các đơn vị chức năng vừa xử phạt một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang.

Ông Phương cũng cho biết trong thời gian tới, các đơn vị chức năng, tổ liên ngành sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra, giám sát.

Trước đây, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp bị áp dụng mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100-300 ngàn đồng (theo Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Tuy nhiên, từ ngày 15.11, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, hành vi trên sẽ bị phạt tiền với mức phạt tăng gấp 10 lần.

Cụ thể, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 quy định, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tăng mức phạt không đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng: Chỗ lơ là, nơi đã chấp hành nghiêm

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội liên tục có thông báo, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, các đơn vị chức năng đã tăng cường các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo người dân về nguy cơ dịch bệnh, quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn. Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân vẫn chưa tuân thủ quy định.

Hà Nội: Ở khu tập thể thao công cộng hầu như người dân không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

5 đoàn kiểm tra của Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Tăng mức phạt không đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng: Chỗ lơ là, nơi đã chấp hành nghiêm

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội liên tục có thông báo, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, các đơn vị chức năng đã tăng cường các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo người dân về nguy cơ dịch bệnh, quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn. Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân vẫn chưa tuân thủ quy định.

Hà Nội: Ở khu tập thể thao công cộng hầu như người dân không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

5 đoàn kiểm tra của Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.