Đề xuất làm đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đoạn đường dài 6,7km nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 5.500 tỉ đồng

Theo đó, dự án có điểm đầu là nút giao Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21, điểm cuối tại Km6+700 cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Quy mô tuyến đường cao tốc đô thị 6 làn xe. Trong tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 5.500 tỉ đồng, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 2.000 tỉ đồng, thành phố Hà Nội đảm bảo nguồn vốn phần còn lại. Dự án dự kiến thực hiện từ nay đến 2026.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tuyến đường khi xây dựng hoàn thành sẽ giúp thông suốt tuyến cao tốc từ Đại lộ Thăng Long đi Hòa Bình theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc. Hiện nay, đoạn tuyến nối từ Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình là đường bêtông nhựa rộng 12m, mặt đường đã xuống cấp.

Đại lộ Thăng Long dài khoảng 30km, là tuyến cao tốc hướng tâm phía Tây, nối trung tâm Hà Nội với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc, đã khai thác từ tháng 10.2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên.

Đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26km đã khai thác từ tháng 10.2018 với quy mô 2 làn xe, vận tốc 80km/giờ. Tuyến đường này trong quy hoạch sẽ được mở rộng thành cao tốc với quy mô 4 làn xe, nối tiếp là cao tốc Hòa Bình-Sơn La trong tương lai.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực địa dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã khảo sát thực địa dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại 5 vị trí từ đầu tuyến đến cuối tuyến, đoạn qua cả 2 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng cho thu phí tự động không dừng

MINH HẠNH |

Từ ngày 1.6.2022 sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời, sẽ phạt nghiêm đối với các xe không đủ điều kiện cố tình lưu thông trên tuyến này. Theo quy định, phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Tìm phương thức đầu tư phù hợp cho 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào chiều 13.5,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Dự kiến đầu tư 8.100 tỉ xây cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang

Minh Hạnh |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới có để xuất đầu tư sớm hơn dự kiến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang đã được phê duyệt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực địa dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã khảo sát thực địa dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại 5 vị trí từ đầu tuyến đến cuối tuyến, đoạn qua cả 2 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng cho thu phí tự động không dừng

MINH HẠNH |

Từ ngày 1.6.2022 sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời, sẽ phạt nghiêm đối với các xe không đủ điều kiện cố tình lưu thông trên tuyến này. Theo quy định, phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Tìm phương thức đầu tư phù hợp cho 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào chiều 13.5,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Dự kiến đầu tư 8.100 tỉ xây cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang

Minh Hạnh |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới có để xuất đầu tư sớm hơn dự kiến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang đã được phê duyệt.